MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • U22 Việt Nam cùng bảng Thái Lan tại SEA Games 32

    17:05 Thứ tư 05/04/2023

    Lá phiếu bốc thăm đưa U22 Việt Nam vào bảng B, gặp các đối thủ Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào ở môn bóng đá nam SEA Games 32.

    Tại SEA Games 32, 10 nước tham dự môn bóng đá nam, gồm: Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Timor Leste, Philippines và Lào.

    Theo nguyên tắc bốc thăm, chủ nhà Campuchia nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng Việt Nam, đội vô địch hai kỳ SEA Games gần nhất. Indonesia và Thái Lan thuộc nhóm hạt giống số hai. Nhóm hạt giống số ba gồm Malaysia và Myanmar. Philippines và Singapore ở nhóm 4, còn Lào và Timor Leste ở 5.

    U22 Việt Nam cùng bảng Thái Lan tại SEA Games 32 - Bóng Đá

    Nhóm hạt giống môn bóng đá nam-nữ tại SEA Games 32.

    Theo kết quả bốc thăm, U22 Việt Nam nằm ở bảng B, cùng bảng các đối thủ Thái lan, Singapore, Malaysia và Lào

    Đây là bảng đấu được đánh giá khó khăn với đoàn quân của HLV Philippe Troussier, khi "đụng" kình địch Thái Lan, bên cạnh đó là những đối thủ khó chơi Malaysia, Singapore.

    Trong khi đó, bảng A gồm chủ nhà Campuchia, Timor Leste, Indonesia, Myanmar và Philippines.

    U22 Việt Nam cùng bảng Thái Lan tại SEA Games 32 - Bóng Đá

    Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam tại SEA Games 32.

    Như vậy, các đội bóng trong khu vực xác định được bảng đấu cùng các đối thủ của mình. Tất cả có hơn 3 tuần chuẩn bị cho cuộc tranh tài tại Campuchia.

    Tại SEA Games 32, nước chủ nhà Campuchia giới hạn độ tuổi U22 (sinh từ 1/1/2001 trở đi), so với quy định trước đó có 3 cầu thủ quá tuổi và độ tuổi U23. 

    Theo sắp xếp của BTC, chủ nhà Campuchia thi đấu tại sân Olympic có sức chứa khoảng 70.000 chỗ. Trong khi đó, Việt Nam thi đấu ở sân Prince có sức chứa khoảng 15.000 chỗ. Trận chung kết và tranh HCĐ đồng diễn ra trên SVĐ quốc gia Morodok Techo (60.000 chỗ).

    Bảng A lần lượt thi đấu vào ngày 29/4, 2/5, 7/5 và 10/5. Bảng B thi đấu vào ngày 30/4, 3/5, 8/5 và 11/5. Bán kết diễn ra vào ngày 13/5, còn chung kết đấu ngày 16/5, một ngày trước khi SEA Games bế mạc.

    U22 Việt Nam cùng bảng Thái Lan tại SEA Games 32 - Bóng Đá

    U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32 với tư cách đương kim vô địch.

    Chuẩn bị cho SEA Games 32, U22 Việt Nam hội quân vào ngày 17/4 với lực lượng gồm những những cầu thủ vừa thi đấu tại Doha Cup vừa qua.

    Mục tiêu của thầy trò HLV Philippe Troussier là bảo vệ tấm HCV. Trước đó, dưới thời HLV Park Hang Seo, Việt Nam giành HCV ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp năm 2019 và 2022.

    Tuyển nữ Việt Nam không cùng bảng với Thái lan

    Theo kết quả bốc thăm, tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng A, gặp Myanmar, Malaysia, Indonesia và Philippines. Bảng B gồm Thái Lan, Lào, Singapore và chủ nhà Campuchia. Bóng đá nữ thi đấu tại hai địa điểm tại Phnom Penh là sân Army (8.000 chỗ) và Smart RSN (5.000 chỗ) cũng từ 29/4 đến 16/5.

    U22 Việt Nam cùng bảng Thái Lan tại SEA Games 32 - Bóng Đá

    Kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nữ.

    Đại Nam | 15:54 05/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...