MỚI NHẤT :
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • VFF có thể “tái hôn” với HLV Phan Thanh Hùng

    08:54 Thứ hai 15/02/2016

    HLV người Đà Nẵng có cơ hội “tái hôn” với VFF ở vị trí thuyền trưởng ĐT VN. Hiện VFF đã đưa HLV Phan Thanh Hùng vào tầm ngắm để đàm phán hợp đồng.

    Nhà cầm quân vừa rời ghế HLV trưởng HN.T&T đứng trước cơ hội “tái hôn” với VFF ở vị trí thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam. Hiện VFF đã đưa HLV Phan Thanh Hùng vào tầm ngắm để đàm phán hợp đồng.

    VFF có thể “tái hôn” với HLV Phan Thanh Hùng
    HLV Phan Thanh Hùng bỗng nhiên là ứng viên nặng ký cho ghế nóng của tuyển Việt Nam. Ảnh: Internet.
    Ô
    ng thầy người Đà Nẵng ban đầu không nằm trong nhóm ứng viên được VFF đưa vào tầm ngắm. Tuy nhiên, sau khi HLV Lê Huỳnh Đức thẳng thừng từ chối cơ hội, bộ đôi Nguyễn Hữu Thắng và Hoàng Anh Tuấn còn lấp lửng tương lai, VFF đã chớp cơ hội ông Hùng thôi dẫn dắt HN.T&T để tiến hành đàm phán. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn xác nhận, VFF sẵn sàng thương thảo với HLV Phan Thanh Hùng để mời nhà cầm quân người Đà Nẵng này trở lại ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam.

    Mấu chốt của vấn đề đang nằm ở Hội đồng HLV quốc gia, trong đó ông Hùng là 1 trong 3 ủy viên Hội đồng. VFF muốn thể hiện sự tôn trọng từ Hội đồng HLV quốc gia nên còn chờ đề xuất từ bộ phận này. Đây không phải là rào cản quá lớn, vì HLV Phan Thanh Hùng nhận được tín nhiệm khá cao của các đồng nghiệp.

    Trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, giới thiệu người vào Hội đồng HLV quốc gia mới đây, HLV Phan Thanh Hùng giành được 15/23 phiếu ủng hộ. Số phiếu của cựu HLV trưởng HN.T&T cao nhất trong số “tân binh” của Hội đồng HLV quốc gia. Trong khi đó, một ứng viên cho ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam là Nguyễn Hữu Thắng chỉ có vỏn vẹn 1 phiếu đề cử từ SLNA, còn HLV Hoàng Anh Tuấn – người đảm đương ghế HLV trưởng U19 Việt Nam – không nhận được tín nhiệm nào.

    Một lãnh đạo VFF thừa nhận nếu đưa HLV Phan Thanh Hùng trở lại ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam thì đây là phương án hài hòa, hợp lý nhất. Các đội bóng ở V-League, nhất là giới cầu thủ, cũng đều thể hiện sự ủng hộ, giống như khẳng định về uy tín của ông Hùng đối với giới chuyên môn. Trong khi đó, HN.T&T – đội bóng cũ của ông Hùng, vốn dĩ có mối quan hệ rất tốt đẹp với VFF. Cho nên, nếu ổn định sức khỏe, ông Hùng không khoái ghế Giám đốc kỹ thuật HN.T&T thì đội bóng Thủ đô sẵn sàng “nhả” HLV người Đà Nẵng này cho đội tuyển.

    Năm 2012, HLV Phan Thanh Hùng đã từng ký hợp đồng với VFF dẫn dắt tuyển Việt Nam tại AFF Cup. Đội bóng của HLV họ Phan thất bại, bị loại ngay vòng bảng và ông Hùng đã từ chức dưới sức ép của VFF. Tuy vậy, nhiều người cũ của VFF thời ấy đã ra đi và ông Hùng vẫn luôn khẳng định, nếu có cơ hội trở lại ghế nóng, ông sẵn sàng vì muốn phục thù cho thất bại.

    Ngọc Linh - VietNamNet
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...