MỚI NHẤT :
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • Văn Quyết nói 1 điều khi liên tục bị thầy Park lãng quên ở ĐT Việt Nam

    07:19 Thứ sáu 01/11/2019 | 17

    BongDa.com.vn Sau khi cùng CLB Hà Nội đăng quang tại Cúp Quốc gia, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết đã có những phát biểu về việc bị HLV Park Hang-seo lãng quên ở ĐT Việt Nam.

    CLB Hà Nội vừa hoàn tất cú đúp danh hiệu trong năm 2019 với chiếc Cúp Quốc gia vừa có được sau chiến thắng 2-1 trước Quảng Nam ở trận Chung kết. Ở đó, thủ quân Văn Quyết đã tiếp tục toả sáng và mang về 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo để Kebe ghi bàn thắng kết liễu trận đấu.

    Văn Quyết nói 1 điều khi liên tục bị thầy Park lãng quên ở ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Văn Quyết toả sáng trong trận Chung kết Cúp Quốc gia với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Ảnh: VPF.

    Trước đó, số 10 đã có liên tiếp những trận đấu chơi xuất sắc ở đấu trường V-League, đóng góp rất nhiều trong thành tích vô địch sớm 2 vòng của đội nhà. Cuối mùa giải, anh ẵm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V-League và cũng là chân sút nội tốt thứ 2 tại đấu trường số 1 Việt Nam (9 bàn, kém Minh Vương 3 bàn).

    Phong độ thăng hoa là thế nhưng Văn Quyết vẫn cứ lỗi hẹn với những đợt tập trung cùng ĐT Việt Nam kể từ đầu năm 2019 đến nay. HLV Park Hang-seo liên tiếp lãng quên cầu thủ sinh năm 1991 này từ King's Cup đến 2 loạt trận vòng loại World Cup 2022.

    Văn Quyết nói 1 điều khi liên tục bị thầy Park lãng quên ở ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Thầy Park vẫn đánh giá cao tài năng của Văn Quyết.

    Lý giải về việc không gọi Văn Quyết, thầy Park từng chia sẻ: "Có nhiều người hỏi về trường hợp của Văn Quyết. Quyết là cầu thủ tài năng, tuy nhiên chiến thuật cũng như lối đá ở CLB và ĐTQG có khác nhau. Tất nhiên cơ hội luôn luôn có, song với một cầu thủ chơi tốt ở CLB không có nghĩa chơi tốt ở ĐTQG. Tôi tôn trọng, thừa nhận tài năng, đánh giá Quyết là cầu thủ tốt. Nhưng lý do tôi không gọi chỉ là ở trên thôi."

    Và mới đây, sau trận Chung kết Cúp Quốc gia, Văn Quyết đã có những trải lòng về việc liên tục lỗi hẹn cùng ĐT Việt Nam: "Mỗi trận đấu ở CLB Hà Nội tôi đều cống hiến hết mình trên tất cả các đấu trường: V-League, Cúp Quốc gia hay cả AFC Cup. Tôi chỉ mong mang đến những điều tốt đẹp nhất cho CLB cũng như NHM. Thật tiếc khi tôi không được gọi lên ĐTQG nhưng giờ đây tôi thật sự hạnh phúc khi đã làm hết sức mình vì CLB và có những thành quả đáng trân trọng.

    Văn Quyết nói 1 điều khi liên tục bị thầy Park lãng quên ở ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Văn Quyết và CLB Hà Nội đã có một mùa giải thành công.

    Mùa giải vừa qua đã có những thời điểm cá nhân tôi và CLB gặp khó khăn nhưng tất cả đã đồng lòng vượt qua. Tôi xin cảm ơn tập thể hơn 40 thành viên của CLB Hà Nội và xin gửi chiếc Cúp này đến NHM cũng như các anh em đồng đội sau 1 mùa giải nỗ lực, cố gắng."

    Đăng Huy | 07:15 01/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...