MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Văn Quyết nhận án phạt cực nặng; HLV Polking "quay xe" với CAHN

    16:15 Thứ sáu 21/04/2023

    BongDa.com.vn Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn sau khi nhận án phạt của Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

     Văn Quyết nhận án phạt cực nặng 

    Sáng 21/04, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra án phạt nặng với Nguyễn Văn Quyết, người có hành vi không đúng mực với trọng tài tại vòng 7 V-League 2023. Theo đó, cầu thủ sinh năm 1991 sẽ phải nghỉ thi đấu 8 trận và nộp phạt 40 triệu đồng. 

    Văn Quyết nhận án phạt cực nặng; HLV Polking

    Nguyễn Văn Quyết bị cấm thi đấu dài hạn.

    Ngoài Văn Quyết, một số cá nhân của CLB Bình Phước cũng bị phạt nặng vì xúc phạm trọng tài tại giải Hạng Nhất. HLV Lê Thanh Xuân bị phạt 15 triệu đồng và cấm chỉ đạo 4 trận. Cán bộ phân tích kỹ thuật Khổng Thanh Tú bị cấm 5 trận và nộp 15 triệu đồng. Hai cầu thủ Vũ Đức Duy và Trần Tấn Tài bị phạt 10 triệu đồng cùng 3 trận treo giò.

    Lộ điểm yếu của U22 Việt Nam 

    Trả lời truyền thông, trung vệ Trần Quang Thịnh cho biết U22 Việt Nam đang từng bước cố gắng khắc phục những điểm yếu cố hữu. Anh nói: "Tôi làm việc nhiều với HLV Troussier nên khi thầy mời ra ngoài lúc không đạt yêu cầu là điều bình thường. Tôi nghĩ do chúng tôi thiếu thực chiến, thiếu kinh nghiệm thực tế và lỗi cá nhân còn nhiều. Thầy đang từng bước giúp chúng tôi khắc phục lỗi tại Doha Cup vừa qua".

    Văn Quyết nhận án phạt cực nặng; HLV Polking

    U22 Việt Nam chuẩn bị tích cực cho SEA Games 32.

    Quang Thịnh cũng bày tỏ quyết tâm sẽ thi đấu tốt tại SEA Games 32: "Không chỉ U22 Việt Nam mà tất cả các đối thủ tại SEA Games 32 đều không có cầu thủ quá tuổi. U22 Việt Nam sẽ thi đấu hết mình để đạt kết quả tốt nhất ở giải đấu này. Tôi không ngại bất cứ cầu thủ nào của Thái Lan dù họ có những cầu thủ từ châu Âu về".

    HLV Troussier mang thêm 4 cầu thủ dự SEA Games 32

    Sau trận giao hữu thứ 2 với CLB TP.HCM vào ngày 24/04, HLV Philippe Troussier sẽ chính thức chốt danh sách U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32. Theo dự kiến, nhà cầm quân người Pháp sẽ mang sang Campuchia 24 cầu thủ, nhiều hơn 4 gương mặt so với quy định để đề phòng rủi ro, trước khi chốt danh sách đăng ký cuối cùng với BTC.

    Hiện tại, U22 Việt Nam vẫn đang chuẩn bị tích cực tại Bà Rịa Vũng Tàu. HLV Troussier đang bước vào các bài tập chiến thuật và tính toán để tạo điểm rơi tốt cho các cầu thủ trước khi bước vào giải đấu.

    HLV Polking "quay xe" với CAHN

    Trong cuộc họp vào chiều ngày 20/04 giữa Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) và HLV Alexandre Polking, tương lai của nhà cầm quân người Đức đã được xác định. Theo đó, chiến lược gia người Đức sẽ ở lại dẫn dắt, "Voi chiến" và hoàn thành hợp đồng đã ký với FAT đến hết năm 2023.

    Văn Quyết nhận án phạt cực nặng; HLV Polking

    HLV Polking không đến cầm quân tại V-League.

    Với thông tin này, ông Polking sẽ không đến Việt Nam để dẫn dắt CAHN như lời đồn. ĐT Indonesia cũng sẽ phải tìm ứng viên khác nếu muốn thay đổi vị trí thuyền trưởng của Tim Garuda thời gian tới.

    Chuyên gia dự đoán nhà vô địch SEA Games 32

    Mới đây, chuyên gia Azlan Johar người Malaysia đã đưa ra những nhận định về khả năng giành HCV của "Hổ Malay" tại SEA Games 32. Ông nói: "Theo đánh giá của tôi, thuyền trưởng của U22 Malaysia, ông Elavarasan là một HLV có chuyên môn vững vàng và có thể đưa ra những chiến thuật tốt cho đội. U22 Malaysia được tạo mọi điều kiện, có những cầu thủ giỏi nhất và có thể tạo nên đột biến".

    "Họ có thể sẽ thành công tại SEA Games 32. Tấm HCV là phần thưởng đẹp nhất cho U22 Malaysia và họ có thể kể cho con cháu nghe sau này. Dù rơi vào bảng đấu khó nhưng Malaysia chẳng cần lo lắng gì cả. Người lo lắng phải là các đối thủ của họ", chuyên gia Azlan Johar nói thêm.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 15:45 21/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...