MỚI NHẤT :
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • Vụ HLV Polking về CAHN có biến; "Messi Thái" gặp chấn thương nặng

    17:23 Thứ năm 20/04/2023

    BongDa.com.vn Bóng đá Thái Lan đang đứng ngồi không yên bởi ngôi sao số 1 của họ là Chanathip Songkrasin vừa gặp phải một chấn thương khá nặng.

    Vụ HLV Polking về CAHN có biến

    Sau nhiều tin đồn liên quan đến việc HLV Alexandre Polking sẽ chia tay ĐT Thái Lan và gia nhập CAHN, mới đây, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) - Somyot Poompanmoung đã lên tiếng về chuyện gia hạn với chiến lược gia sinh năm 1976. Ông nói: "Việc đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Polking cần có sự thảo luận thông qua Trưởng đoàn ĐT Thái Lan - bà Madam Pang".

    Vụ HLV Polking về CAHN có biến;

    Tương lai của HLV Alexandre Polking phụ thuộc vào bà Madam Pang.

    "Sau khi có sự đồng thuận giữa các bên, FAT sẽ tiến hành đàm phán. Dự kiến cuộc đàm phán sẽ sớm diễn ra trong thời gian tới". Như vậy, viễn cảnh HLV Polking gia nhập CAHN có thể sẽ không thành sự thật.

    Sao U22 Việt Nam đặt mục tiêu khủng 

    Trả lời truyền thông sau buổi tập ngày 19/04, thủ môn Quan Văn Chuẩn cho biết, U22 Việt Nam sẽ khắc phục điểm yếu tại Doha Cup. Anh nói: "Từ khi trở về sau Doha Cup, các cầu thủ đã cải thiện khá nhiều về khả năng chuyền bóng, khống chế bóng. Tại ĐNÁ, chiều cao của U22 Việt Nam là khá tốt. Chúng ta sẽ giải quyết được các pha không chiến, không vấn đề gì".

    Vụ HLV Polking về CAHN có biến;

    Quan Văn Chuẩn quyết tâm giữ sạch lưới tại SEA Games 32.

    Quan Văn Chuẩn cũng cho biết mục tiêu của bản thân tại SEA Games sắp tới: "Tôi và các cầu thủ luôn cố gắng chiến đấu hết mình. Mục tiêu của toàn đội là bước lên ngôi cao nhất. Đã vào giải thì đội nào cũng cố gắng. Chúng tôi sẽ giải quyết từng trận một. Mục tiêu của tôi là giữ sạch lưới từ đầu đến cuối giải".

    Thanh Nhã giúp ĐT nữ Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng

    ĐT nữ Việt Nam vừa trải qua trận giao hữu đầu tiên trên đất Nhật Bản gặp Đại học TDTT Biwaco Seikei. Đây là màn đọ sức mà đoàn quân HLV Mai Đức Chung đã chơi tốt khi giành chiến thắng chung cuộc 4-0 sau 3 hiệp đấu với mỗi hiệp 30 phút.

    Đáng chú ý, tiền đạo Thanh Nhã đã lập cú đúp bàn thắng ở trận đấu vừa qua. Màn trình diễn của cô được ông Mai Đức Chung đánh giá cao. Hai bàn còn lại của ĐT nữ Việt Nam do công của Tuyết Dung và Mỹ Anh.

    "Messi Thái" gặp chấn thương nặng

    Mới đây, tiền vệ số 1 - Chanathip Songkrasin của ĐT Thái Lan vừa báo tin buồn cho NHM xứ chùa vàng bởi 1 chấn thương khá nặng mà anh gặp phải trong trận đấu giữa Kawasaki Frontale và Shimizu S-Pulse, thuộc khuôn khổ vòng loại Cúp Liên đoàn Nhật Bản. Cầu thủ sinh năm 1993 gặp vấn đề ở phút 31 và phải ra sân bằng cáng.

    Vụ HLV Polking về CAHN có biến;

    Chanathip Songkrasin gặp chấn thương nặng tại Nhật Bản.

    Tờ SMMSport của Thái Lan tiết lộ: “Hiện vẫn chưa rõ mức độ chấn thương của Chanathip. Anh cần kiểm tra thêm để xác định kết quả cuối cùng do vết thương khá nặng”. Nếu Chanathip nghỉ thi đấu dài hạn, đây sẽ là tổn thất không nhỏ với "Voi chiến" trong các mục tiêu tiếp theo ở năm 2023.

    Báo Indonesia tố Thái Lan chơi xấu

    Trước thông tin ĐT Indonesia đang có những liên hệ với HLV Alexandre Polking, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) - Erick Thohir tỏ ra rất tức giận. Phát biểu trên tờ Bola, ông nói: "Có thể đây là chiêu trò trước thềm SEA Games 32 nhằm chia rẽ bóng đá Indonesia. Điều đó làm gián đoạn quá trình đàm phán của chúng tôi với các HLV khác".

    Cũng theo Bola, ông Erick Thohir đang chuẩn bị đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Shin Tae-yong và sẽ có cuộc gặp mặt chiến lược gia người Hàn Quốc trong tuần này. Tác giả nhận định: “Sẽ có một chút rủi ro nếu PSSI quyết định không gia hạn hợp đồng với Shin Tae Yong và giao đội tuyển quốc gia Indonesia cho một HLV khác”.

    Hữu Danh | 16:53 20/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...