MỚI NHẤT :
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Đòn chốt hạ của Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Văn Lâm khó dự trận gặp Oman và Nhật Bản

    15:03 Thứ năm 03/03/2022

    Thủ môn Đặng Văn Lâm nhiều khả năng sẽ không về hội quân tuyển Việt Nam trong tháng 3 để thi đấu các trận cuối vòng loại thứ ba World Cup 2022.

    Theo thông tin của Zing, Đặng Văn Lâm chưa thể đạt thể trạng tốt nhất sau khi hồi phục chấn thương vai. Anh mới trở lại tập luyện tại CLB Cerezo Osaka nhưng chỉ tập với cường độ vừa phải. Lâm nhiều khả năng vắng mặt trong danh sách tập trung tuyển Việt Nam đá hai trận cuối vòng loại thứ ba World Cup 2022 gặp Oman trên sân nhà và Nhật Bản trên sân khách cuối tháng 3.

    Đồng đội của Văn Lâm tại Cerezo Osaka là tiền đạo tuyển Australia Adam Taggart cũng sẽ vắng mặt trong các trận cuối vòng loại này. Lâm và Adam đều mới trở lại sau chấn thương, bỏ lỡ các trận gần đây của tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup.

    Văn Lâm khó dự trận gặp Oman và Nhật Bản - Bóng Đá

     Văn Lâm có thể không về hội quân tuyển Việt Nam đấu 2 trận cuối vòng loại thứ ba World Cup 2022 gặp Oman và Nhật Bản. Ảnh: Việt Linh.

    Lần gần nhất Văn Lâm thi đấu cho tuyển Việt Nam là trận gặp Australia trên sân nhà ngày 7/9. Trong 6 trận đã qua, thủ môn Việt kiều này đều vắng mặt vì mắc Covid-19 và chấn thương.

    Tuyển Việt Nam dự kiến hội quân tại Hà Nội ngày 14/3. Danh sách đội sẽ được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố trước đó vài ngày. Vị trí thủ môn có thể vẫn là những gương mặt quen thuộc như Bùi Tấn Trường, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng.

    Thiếu vắng Văn Lâm không phải nỗi lo quá lớn với tuyển Việt Nam. Kinh nghiệm của Tấn Trường cùng phong độ đang lên của Nguyên Mạnh mang đến sự yên tâm nhất định cho khung gỗ của đội thời gian qua. Trong lần bắt chính đầu tiên ở vòng loại thứ ba World Cup, Nguyên Mạnh góp phần giúp tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc hồi tháng 1.

    2022 sẽ là năm đầy thách thức cho Đặng Văn Lâm. Thủ thành sinh năm 1993 vừa được Cerezo Osaka gia hạn hợp đồng, sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn khi Kenya Matsui đã ra đi. Đội hình Osaka lúc này chỉ còn Kim Jin Hyeon (1987), Đặng Văn Lâm và Sota Matsubara (2002).

    Văn Lâm mới ra sân 2 trận cho Cerezo Osaka (1 tại AFC Champions League, 1 ở Emperor's Cup).

    Ngọc Lê - Zing.vn | 13:45 03/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...