MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • HLV Thái Lan: 'Đến Việt Nam còn dự được vòng loại ba World Cup'

    11:53 Chủ nhật 20/02/2022

    Huấn luyện viên (HLV) trưởng Thái Lan Alexandre Polking lấy tuyển Việt Nam làm động lực để phấn đấu giành quyền dự vòng chung kết World Cup 2026.

    "Tôi muốn có nhiều thành công hơn cùng đội tuyển Thái Lan. World Cup 2026 là giấc mơ của tôi. Chúng tôi cần nhiều trận đấu với những đối thủ mạnh hơn và nó không hề dễ dàng", Siam Sport trích chia sẻ của HLV Alexandre Polking.

    Ông Polking từng là HLV trưởng CLB TP.HCM, mới dẫn dắt tuyển quốc gia Thái Lan từ cuối năm 2021. Ông chỉ có vài tháng để chuẩn bị nhưng đã giúp đội bóng xứ Chùa Vàng giành chức vô địch AFF Cup 2020 tổ chức tại Singapore. Trên hành trình ấy, tuyển Thái Lan của HLV Polking đã biến tuyển Việt Nam trở thành cựu vô địch. Ông Polking một lần nữa nhắc đến tuyển Việt Nam để làm động lực.

    "Vòng loại World Cup 2026 sẽ có rất nhiều đội mạnh, châu Á sẽ có nhiều suất tham dự hơn (8 đội). Tuyển Thái Lan hoàn toàn có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Đến tuyển Việt Nam còn góp mặt ở top 12 đội (vòng loại thứ ba World Cup 2022) thì chúng ta hoàn toàn có thể vào top 8 để có vé dự World Cup 2026", chiến lược gia người Brazil cho hay.

    HLV Thái Lan: 'Đến Việt Nam còn dự được vòng loại ba World Cup' - Bóng Đá

    HLV Polking muốn đưa tuyển Thái Lan đi World Cup 2026. Ảnh: Matichon. 

    Trước khi ông Polking trở lại Thái Lan, đội bóng xứ Chùa Vàng không qua được vòng loại thứ hai World Cup 2022 dù đã làm được điều đó hồi năm 2018.

    "Nếu muốn chạm tới thành công, Thái Lan phải tiếp tục cải thiện chất lượng giải vô địch quốc gia, huấn luyện cầu thủ tốt hơn, có định hướng phát triển rõ ràng hơn. Sứ mệnh của tôi là tiếp tục tìm cầu thủ giỏi cho tuyển Thái Lan. Tôi hy vọng cầu thủ nào cũng đủ khả năng chơi cho tuyển quốc gia", HLV 45 tuổi nói.

    Sau khi được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) gia hạn hợp đồng đến tháng 2/2023, HLV Polking có 2 nhiệm vụ quan trọng là cùng đội tuyển nước này giành quyền vào vòng chung kết Asian Cup 2023 và bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2022.

    Ngọc Lê | 11:00 20/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...