MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Van Gaal hôn trò cưng trong phòng họp báo

    10:22 Chủ nhật 04/12/2022

    Denzel Dumfries tươi rói đón nhận phần thưởng bất ngờ của ông thầy Louis van Gaal sau trận thắng 3-1 của Hà Lan trước Mỹ ở vòng knock-out World Cup 2022.

    Van Gaal hôn trò cưng trong phòng họp báo - Bóng Đá

    "Dumfries biết là một ngày trước đó, tôi đã hôn cậu ấy một cái thật sâu và hôm nay là một nụ hôn khác mà các bạn đã thấy", Van Gaal chia sẻ. 

    Chiến lược gia sinh năm 1951 khiến khán phòng họp báo sau trận đấu bất ngờ khi nhoài người hôn má hậu vệ phải Dumfries. Hai thầy trò vui vẻ ăn mừng thành tích vào tứ kết World Cup 2022 ở Qatar.

    Denzel Dumfries được bầu là cầu thủ hay nhất trận thắng Mỹ tối 3/12. Cầu thủ sinh năm 1996 kiến tạo 2 đường và ghi một bàn. Anh trở thành người hùng của "Cơn lốc màu da cam" ở trận đấu này.

    "Dumfries biết là một ngày trước đó, tôi đã hôn cậu ấy một cái thật sâu và hôm nay là một nụ hôn khác mà các bạn đã thấy. Tôi nghĩ các bàn thắng đều ảo diệu và Hà Lan đã thể hiện một tinh thần đoàn kết tốt sau hiệp một", nhà cầm quân người Hà Lan lý giải.

    Van Gaal hôn trò cưng trong phòng họp báo - Bóng Đá

    Hậu vệ phải Dumfries ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 cho Hà Lan sau hai pha kiến tạo trước đó. Ảnh: Reuters. 

    Van Gaal thừa nhận cảm thấy không thoải mái sau khi hiệp một kết thúc dù đội bóng đang dẫn 2-0. Các pha lập công Hà Lan được ghi bởi Memphis Depay ở phút thứ 10 và Daley Blind ở phút 45+1. Hai bàn đều do Dumfries chuyền sệt từ cánh phải với cùng một kịch bản.

    "Theo phân tích của tôi sau hiệp một, tôi cần chỉ trích các cậu ấy vài điều. Chúng tôi ở thế chịu trận khi mình không kiểm soát được bóng. Đó là điều không thể chấp nhận được ở World Cup khi bạn là đội hàng đầu giải", ông nói.

    Cựu huấn luyện viên Man United cho rằng Hà Lan lẽ ra đã có nhiều bàn hơn trong hiệp hai khi đội đã thi đấu tốt hơn. Đáng tiếc là Hà Lan chỉ có thêm một bàn thắng nữa nhờ cú đệm lòng của Dumfries ở phút 81. Người tạt bóng bổng là hậu vệ trái Blind.

    Dumfries nói sau trận: "Tôi biết truyền thông không phải lúc nào cũng truyền tải thông điệp theo hướng tích cực về lối chơi của đội. Đó cũng là cách các đội hàng đầu phát triển hơn. Hà Lan còn ba trận nữa để chinh phục World Cup 2022".

    Cầu thủ 22 tuổi còn cho biết tên của anh được bố mẹ đặt theo tên của diễn viên nổi tiếng người Mỹ Denzel Washington. "Tôi tự hào khi bố mẹ đặt tên theo ông ấy vì Denzel Washington là người có cá tính mạnh mẽ".

    Mai Anh | 10:10 04/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...