MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Người thắng kẻ thua sau trận Hà Lan 3-1 Mỹ: Dumfries tăng giá phi mã

    09:04 Chủ nhật 04/12/2022

    BongDa.com.vn Cơn lốc màu da cam đã trình diễn một lối chơi đầy thuyết phục, qua đó điền tên mình vào vòng tứ kết.

     

    Người thắng

    Memphis Depay

    8 năm rưỡi sau bàn thắng cuối cùng tại World Cup, tiền đạo của Barcelona lại một lần nữa khiến các cổ động viên Hà Lan phải nhắc đến tên mình. Depay chỉ cần vỏn vẹn 10 phút sau tiếng còi khai cuộc để chuyển hóa đợt phản công sắc nét mà Cơn lốc màu da cam tạo ra trở thành bàn thắng.

    TRỰC TIẾP Hà Lan 1-0 Mỹ (H1): Gáo nước lạnh từ Depay - Bóng Đá

     Depay mở điểm cho Hà Lan.

    Với pha lập công vừa rồi, ngôi sao 28 tuổi đã chạm cột mốc 43 bàn thắng trong màu áo ĐTQG, chỉ kém mỗi Robin van Persie trong danh sách những chân săn bàn hàng đầu lịch sử bóng đá Hà Lan.

    Denzel Dumfries

    Hai pha kiến tạo, một bàn thắng, một pha phá bóng trước vạch vôi của ngôi sao thuộc biên chế Inter Milan đã đưa Hà Lan đến với tứ kết.

    Dumfries đã tung ra đường căng ngang thuận lợi để Depay băng vào ghi bàn mở tỷ số và khi hiệp một dần trôi về những phút cuối, cũng với kịch bản tương tự anh đã dọn cỗ để Daley Blind nhân đôi cách biệt.

    Denzel Dumfries chia sẻ về tin đồn gia nhập Chelsea - Bóng Đá

     Danh hiệu MOTM thuộc về Dumfries.

    Trong hiệp hai, khi Mỹ đang hy vọng về một bàn gỡ hòa, Dumfries lại một lần nữa xuất hiện đúng lúc để vùi chôn hy vọng của họ với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1.

    Cầu thủ 26 tuổi không để lại nhiều dấu ấn kể từ khi World Cup khởi tranh, nhưng chỉ cần màn trình diễn tuyệt vời vừa rồi, anh ắt hẳn sẽ khiến các ông lớn "phát sốt". Nếu vẫn giữ nguyên phong độ, Dumfries có thể sẽ trở thành món hàng giúp Inter Milan bội thu ở kỳ chuyển nhượng sắp tới.

    Louis van Gaal

    Chiến lược gia 71 tuổi luôn kiên định với triết lý bóng đá của mình. Thay vì theo đuổi phong cách bản sắc vốn làm nên thương hiệu của Cơn lốc màu da cam, Van Gaal yêu cầu các học trò thi đấu với lối chơi dựa trên tinh thần đồng đội, kỷ luật và tuân thủ theo vị trí.

    Hà Lan sẵn sàng chấp nhận để đối thủ cầm bóng nhiều hơn, nhưng một khi họ đoạt được bóng, những pha phản công sẽ trở thành thứ vũ khí hủy diệt giúp định đoạt trận đấu. 

    Sự điều chỉnh này đang giúp đại diện xứ hoa Tulip thi đấu hiệu quả hơn. 

    Andries Noppert

    Noppert ít được các CĐV biết đến, nhưng trên thực tế anh đã đóng vai trò quan trọng giúp Hà Lan góp mặt ở kỳ World Cup 2022.

    Chỉ có hai thủ môn thực hiện nhiều pha cứu thua hơn thủ thành của Heerenveen ở giai đoạn vòng bảng. Và ở cuộc chạm trán vừa qua, anh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng để đưa đội nhà tiến vào vòng tứ kết.

    Noppert từng suýt giã từ sự nghiệp bóng đá để trở thành một cảnh sát vài năm trước, nhưng quyết định tiếp tục thi đấu đang giúp chàng trai sinh năm 1994 hái quả ngọt.

    Kẻ thua

    Christian Pulisic

    "Đội trưởng Mỹ" đã đứng trước một cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số sớm, khi anh thoát xuống và đối mặt với Noppert. Nhưng cú dứt điểm lại chưa đủ hiểm hóc để đánh bại người gác đền Hà Lan.

    TRỰC TIẾP Hà Lan 0-0 Mỹ (H1): Pulisic bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc - Bóng Đá

     Pulisic lẽ ra đã có thể mở tỷ số trận đấu.

    Nếu Pulisic ghi bàn tại thời điểm đó, thế trận có lẽ đã chuyển sang chiều hướng khác. 

    Gregg Berhalter

    Mỹ kiểm soát bóng vượt trội trong 45 phút đầu tiên, nhưng họ lại tỏ ra thiếu áp lực trong các tình huống gây sức ép lên khung thành đối thủ, có lẽ một phần là vì lo ngại Hà Lan phản công. Chính vì vậy khác biệt đã không thể được tạo ra.

    Chỉ khi bị đối thủ dẫn trước 2 bàn, Gregg Berhalter mới đưa ra những điều chỉnh. Dù đã tìm thấy bàn rút ngắn tỷ số nhưng pha lập công của Dumfries đã vùi chôn mọi hy vọng của họ.

    Trường Sơn - theo xevathethao.vn | 08:34 04/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...