Tỷ bảng chưa giải quyết vấn đề
Qua 16 vòng Premier League 2023/24, 18 cầu thủ khác nhau đã vào sân thay người mùa này cho Chelsea, tích lũy 1.530 phút trên sân để chỉ ghi được một bàn thắng. Đó là pha lập công của Nicolas Jackson hoàn tất chiến thắng 4-1 trên sân khách của Chelsea trước Burnley vào ngày 7/10. Không ai trong số 59 lần thay người khác của Mauricio Pochettino đóng góp vào một pha lập công.
So sánh thống kê kể trên với các cầu thủ dự bị của Arsenal. Dàn binh của "Pháo thủ" ghi dấu giày vào 11 bàn thắng (8 bàn, 3 kiến tạo) trong tổng thời gian chỉ nhiều hơn 60 phút so với cầu thủ dự bị của Chelsea. Các con số đủ cho thấy trình độ đội hình của 2 CLB thành London đang cách xa nhau vào lúc này.
Nói về việc áp dụng tốt các sự thay đổi người, Roberto De Zerbi đang là HLV giỏi nhất. Cựu HLV Sassuolo luân chuyển nhiều cầu thủ dự bị nhất (76). Cầu thủ dự bị của De Zerbi cũng có số phút thi đấu nhiều nhất trong số tất cả các đội ở Premier League mùa này (2.461).
Những người thế chỗ các cầu thủ đội một đã đóng góp 13 pha lập công (10 bàn và 3 pha kiến tạo), trong đó bản hợp đồng mùa hè từ Watford, Joao Pedro đóng góp nhiều bàn thắng (4) và tham gia vào tổng bàn thắng (5), hiệu quả hơn bất kỳ cầu thủ dự bị nào khác ở Premier League 2023/24.
Ngay cả với tất cả những chấn thương mà Pochettino phải gánh chịu kể từ khi nhận chiếc ghế nóng ở Chelsea, đội hình trị giá 1 tỷ bảng của ông vẫn có đủ chiều sâu. Ngoài ra, trong số những người vắng mặt dài hạn của "The Blues", chỉ có 2 trong số đó là những cầu thủ có khả năng cung cấp đầu ra bàn thắng: Christopher Nkunku và Carney Chukwuemeka.
Phần khá lớn trong số 1 tỷ bảng dành cho các tân binh được lấy từ khoản phí trả cho Shakhtar Donetsk nhằm chiêu mộ cầu thủ chạy cánh người Ukraine, Mykhailo Mudryk. Cầu thủ trị giá 62 triệu bảng đã chơi nhiều phút từ băng ghế dự bị (bao gồm cả thời gian bù giờ) hơn bất kỳ cầu thủ Chelsea nào khác ở Premier League mùa này nhưng vẫn chưa ghi bàn hoặc kiến tạo khi vào sân thay người trong mùa giải 2023-24.
Nhìn chung, kể từ khi khoác áo Chelsea, dù đá chính hay đá dự bị, Mudryk đều gây thất vọng lớn. Anh chỉ ghi 2 bàn và kiến tạo 3 lần trong 1.464 phút thi đấu (bao gồm cả thời gian bù giờ). Điều đó đồng nghĩa, phải cần đến 292 phút, Mudryk mới góp dấu giày vào một pha lập công.
Nhìn vào băng ghế dự bị của tất cả các đội mùa này, Chelsea dựa vào những cầu thủ trẻ hơn để lấp đầy những chỗ trống trên hàng công hơn bất kỳ đội nào khác. Ian Maatsen (21 tuổi) ngồi dự bị trong mọi trận đấu ở Premier League, với Noni Madueke (21) và Lesley Ugochukwu (19) xuất hiện 11 lần trên khán đài, tiếp theo là Deivid Washington (18) và Alex Matos (19) thường xuyên ngồi ngoài sân.
Các đội khác thì sao?
Trên thực tế, độ tuổi trung bình của băng ghế dự bị Chelsea mùa này chỉ là 21 tuổi 237 ngày, trẻ hơn trung bình các đội tại Premier League khoảng 2 tuổi rưỡi và trẻ hơn cả Man City và Arsenal hơn 4 tuổi.
Trái ngược với Chelsea, những cầu thủ xuất hiện thường xuyên nhất trên băng ghế dự bị của Arsenal mùa này là các tên tuổi như Reiss Nelson (dự bị 16 trận), Jakub Kiwior (13), Jorginho (12), Leandro Trossard (10), Fabio Vieira (9), Mohamed Elneny (9), Emile Smith Rowe (9) và Takehiro Tomiyasu (8). Trường hợp của Liverpool, Jurgen Klopp thường cất Harvey Elliott (15), Wataru Endo (11), Kostas Tsimikas (10), Joe Gomez (9), Cody Gakpo (7), Ibrahima Konate (7) và Darwin Nunez ( 7).
Ngay cả những đội như Crystal Palace và West Ham – những đội có ít thay người nhất ở Premier League mùa này (46) – cũng nhận thấy nhiều ảnh hưởng tích cực từ những cầu thủ thế chỗ mỗi khi họ vào sân. Roy Hodgson của Palace có những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Nathaniel Clyne (15 trận trên băng ghế dự bị), Jairo Riedewald (13), Jean-Philippe Mateta (12) và Rob Holding (9). Trong khi Everton có Ben Godfrey (16), Arnaut Danjuma (13), Michael Keane (11), Nathan Paterson (11) và Beto (8). Cuối tuần trước, một trong những cầu thủ vào thay người của Everton, Lewis Dobbin ấn định chiến thắng trước Chelsea tại Goodison Park.
Không ít đội ở Premier League biết tận dụng nguồn lực sẵn có, cả đá chính lẫn dự bị. Bản thân Pochettino yêu cầu những cầu thủ dự bị có thể vào sân và thay đổi cục diện trận đấu theo hướng có lợi, chứ không chỉ đóng vai trò thế chỗ những đôi chân mỏi đang muốn rời sân.
Khi được hỏi vào đầu tuần này về việc CLB sẽ mang về nhiều cầu thủ hơn nữa trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, HLV Mauricio Pochettino cho biết, ông hy vọng có thêm sự hỗ trợ tài chính để nâng cấp đội hình.
Chiến lược gia người Argentina chia sẻ: “Khi thị trường chuyển nhượng mở ra, chúng tôi sẽ xem mình có thể làm được gì. Tôi sẽ không nói về số lượng cầu thủ tôi mong muốn bổ sung. Phải căn cứ vào thực tê để xem xét tình hình”.
Số lượng tân binh là một chuyện, song chất lượng tới từ họ lại là vấn đề khác. Chelsea đang mắc víu ở vế thứ hai.