MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam rời giải tiếc nuối
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Van De Beek có 3 tuần để thuyết phục Ten Hag

    07:47 Thứ bảy 14/05/2022 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Hà Lan không thể khẳng định được bản thân kể cả khi đã chuyển đến Everton.

     

    Dù nhận được sự kỳ vọng lớn sau khi chuyển đến Old Trafford từ Ajax, tuy nhiên ở cả triều đại Ole Gunnar Solskjaer lẫn Ralf Rangnick, tiền vệ Donny Van de Beek đều không thể tìm thấy chỗ đứng trong đội hình chính, khi hai vị huấn luyện viên nghi ngờ chân chuyền người Hà Lan không đủ thể chất để đảm nhận vai trò nơi trung tâm hàng tiền vệ.

    Bản hợp đồng cho mượn vào tháng Giêng tới Everton là cơ hội lý tưởng để Van de Beek chứng minh họ sai, nhưng cầu thủ 25 tuổi đã không thi đấu trong hai tháng nay vì chấn thương dai dẳng.

    Can Donny van de Beek play against Manchester United? - Bóng Đá

     Van de Beek phải chuyển đến Everton để tìm kiếm cơ hội ra sân.

    Sau quãng thời gian ngồi ngoài điều trị, Van de Beek bắt đầu bình phục và trong phát biểu mới đây, HLV Frank Lampard tiết lộ rằng, chân chuyền người Hà Lan có thể sẽ góp mặt ở những vòng đấu cuối cùng của mùa giải. 

    Tuy nhiên, khả năng ra sân dành cho Van de Beek vẫn bị đặt dấu hỏi lớn bởi lẽ đội hình Everton đang thể hiện phong độ ấn tượng dù thiếu vắng sự phục vụ của anh (The Toffees chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất).

    Trên thực tế, cựu sao Ajax đã dự định gia nhập Everton vào kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái, nhưng động thái này đã không được ban lãnh đạo Man Utd chấp thuận do HLV Solskjaer muốn đảm bảo chiều sâu cho hàng tiền vệ. Chính vì vậy, anh phải trải qua thêm nửa mùa giải ảm đạm nữa tại Old Trafford trước khi hoàn thành kế hoạch.

    Nhưng khi đặt chân đến Goodison Park, mọi thứ vẫn không diễn ra như mong đợi dành cho chàng trai người Hà Lan. Everton đã thua bốn trong số năm trận đấu mà Van de Beek góp mặt vào đội hình xuất phát và Lampard buộc phải tìm cách xoay sở tình thế mà không có ngôi sao Man Utd.

    Điều trùng hợp giữa Ten Hag và Vaan Gaal khi tới OTF - Bóng Đá

     Liệu Van de Beek có thể khẳng định bản thân dưới thời Ten Hag?

    Thông thường, màn trình diễn đáng thất vọng này sẽ báo hiệu cho sự kết thúc sự nghiệp của bất kỳ cầu thủ nào tại một đội bóng khắc nghiệt như Man Utd. Tuy nhiên, Van de Beek có hai lý do để tạo cho bản thân một cơ hội khác tại đây. 

    Đầu tiên, Quỷ đỏ đang đối diện với cơn khủng hoảng nhân sự nơi hàng tiền vệ khi những Nemanja Matic, Paul Pogba, Jesse Lingard và Juan Mata đều sẽ ra đi khi hết hạn hợp đồng. Dù Ten Hag có thể sẽ bổ sung thêm 2 chân chuyền chất lượng, nhưng ông cũng cần những nhân tố sẵn có để đảm bảo chiều sâu đội hình.

    Với viễn cảnh đó, trong tay Ten Hag chỉ còn Scott McTominay, Fred và Bruno Fernandes là những lựa chọn khả dĩ. Chính vì vậy, cả Van de Beek lẫn James Garner đều có cơ hội thể hiện ở giai đoạn tiền mùa giải.

    Ngoài ra, Van de Beek cũng được hưởng lợi nhờ sự hiện diện của Ten Hag, bởi chính chiến lược gia người Hà Lan đã phát huy hết khả năng của tiền vệ này trong thời gian họ cộng tác tại Ajax.

    Sự quen thuộc dưới thời Ten Hag có thể giúp Van de Beek tìm lại phong độ tốt nhất và ở tuổi 25, còn rất nhiều thời gian để anh có thể tìm lại bản ngã, nhưng để có thể cạnh tranh một suất đá chính tại đây, anh cần phải góp mặt trong chuyến du đấu tiền mùa giải kéo dài 3 tuần nhằm tạo dựng lại lòng tin với ông thầy cũ.

    Trường Sơn | 07:17 14/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...