MỚI NHẤT :
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Antony suýt có siêu phẩm
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • V-League 2015: Hạ cánh an toàn

    10:29 Thứ tư 16/09/2015

    V-League 2015 coi như đã chính thức hạ màn với chức vô địch tiếp tục ở lại sân Gò Đậu.

    V-League 2015 coi như đã chính thức hạ màn với chức vô địch tiếp tục ở lại sân Gò Đậu. Suất xuống hạng đã ghi tên Đồng Nai và chỉ có phép màu mới có thể cứu đượcthầy trò HLV Trần Bình Sự thoát hiểm vào phút cuối. Một mùa giải không có nhiều biến động và không ít người như trút được gánh nặng trước vòng đấu cuối cùng…

    Becamex Bình Dương (áo đỏ) lần thứ 4 lên ngôi vô địch V-League. Ảnh: Internet.
    Becamex Bình Dương (áo đỏ) lần thứ 4 lên ngôi vô địch V-League. Ảnh: Internet.

    Thực ra, vòng đấu cuối chỉ còn mang tính thủ tục khi hầu hết các đội bóng đã hạ cánh an toàn. Ngay cả cuộc đua vào tốp 3, tưởng như rất nóng nhưng rút cuộc cũng chỉ còn mỗi Hà Nội T&T độc diễn sau khi Thanh Hóa thua liền một mạch 3 trận và để mất luôn cơ hội vớt vát danh hiệu cuối mùa giải. V-League hạ màn với chức vô địch sớm thuộc về Becamex Bình Dương và trở thành đội bóng “4 sao” đầu tiên ở sân chơi chuyên nghiệp.

    Trong cuộc đua tới chức vô địch mùa này, B. Bình Dương đã thực sự nổi lên và trở thành ứng cử viên nặng ký với màn độc diễn ngay từ vạch xuất phát. Những nỗ lực bám đuổi của FLC Thanh Hóa, Hải Phòng hay Than Quảng Ninh chỉ có thể tạo nên đôi chút áp lực chứ chưa đủ sức để ngăn cản B. Bình Dương. Trên thực tế, Hà Nội T&T mới chính là đội bóng được kỳ vọng nhất khi nhìn vào phong độ thi đấu ổn định và chất lượng của dàn cầu thủ trong tay HLV Phan Thanh Hùng.

    Không ít người cảm thấy tiếc nuối cho đội bóng Thủ đô khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và chỉ kịp về đích ở vị trí thứ nhì. Một kịch bản an toàn vớicái kết có hậu dành cho B. Bình Dương, nhưng với những nhà tổ chức thì thật khó có thể nói V-League đã thành công trọn vẹn sau các sự cố và những câu hỏi chưa có lời giải liên quan đến phong độ thi đấu thất thường của các đội bóng ở giai đoạn cuối mùa giải.

    V-League hạ màn để lại những dư vị không mấy ngọt ngào cho cả VPF, BTC giải và cả sự bức xúc từ phía CLB cũng như người hâm mộ. B. Bình Dương lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch , nhưng sẽ là chưa đủ với đội bóng đất Thủ nếu không thắng được Hà Nội T&T trong trận chung kết Cúp quốc gia để trở thành nhà vô địch tuyết đối. Phần còn lại của Vleague đang thực sự ngổn ngang với những bất an và cả toan tính hậu trường khi mùa bóng khép lại.

    Các cầu thủ của bầu Đức gây thất vọng cho NHM khi suýt bị xuống hạng. Ảnh: Đình Viên.
    Các cầu thủ của bầu Đức gây thất vọng cho NHM khi suýt bị xuống hạng. Ảnh: Đình Viên.

    Trong số các đại gia ở V-League, HAGL chính là đội bóng gây nhiều thất vọng nhất khi phải trầy trật đến vòng đấp áp chót mới may mắn có được suất trụ hạng. Thật khó có thể tưởng tượng bầu Đức lại có thể bằng lòng với mục tiêu khiếm tốn của đội nhà sau rất nhiều nỗ lực và cả tâm huyết để đầu tư, nâng cấp. Đồng Nai dù đã cầm chắc suất xuống hạng, nhưng tương lai của đội bóng này vẫn đang là dấu hỏi khi nhìn vào thực tế không ít đội bóng đã tan đàn xẻ nghé và không loại trừ khả năng, HLV Trần Bình Sự sẽ ra đi.

    V-League sắp về đến đích, nhưng thật khó có thể nói là thành công khi VFF và VPF đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề phát sinh sau một mùa giải có nhiều dư âm và cả những thất vọng từ phía người hâm mộ. Nhìn ở góc độ của những nhà tổ chức, điều hành giải đấu, việc không kiểm soát được các sự cố và có chế tài đủ mạnh để phòng – chống tiêu cực có thể dẫn đến những hậu quả lâu dài khi càng về cuối giải càng có nhiều trận đấu bị nghi ngờ, khiến niềm tin của người hâm mộ giảm sút. Đành rằng, bóng đá có quy luật riêng và việc duy trì phong độ của mỗi đội bóng còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, thế nhưng một khi sự thất thường cứ được lặp đi lặp lại thì khó có thể coi đó là chuyện bình thường và một giải đấu có quá nhiều đội bóng thi đấu theo kiểu buông thả, đặc biệt ở những vòng cuối thì khó có thể coi là đã thành công.

    Đan Phượng - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...