MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Unai Emery đổ lỗi VAR sau khi mất cơ hội chiếm ngôi đầu

    08:01 Thứ bảy 23/12/2023

    BongDa.com.vn HLV người Tây Ban Nha nói rằng ông không hài lòng với những quyết định của các trọng tài, theo Daily Mail.

    Unai Emery nhấn mạnh rằng VAR đã can thiệp quá nhiều sau khi có tới sáu lần kiểm tra trong trận đấu với Sheffield United, nơi chứng kiến Aston Villa của ông bỏ lỡ cơ hội lên đỉnh Premier League.

    "Có quá nhiều lần VAR can thiệp vào tối nay. Tôi chấp nhận VAR nhưng nó thực sự quá nhiều. Đối với pha lập công của chúng tôi, nó rõ ràng không cần thiết. Thông thường, chúng ta có thể chấp nhận bàn thắng này”, Emery nói sau khi pha làm bàn của Leon Bailey không được công nhận vì Jacob Ramsey phạm lỗi trước đó với Wes Foderingham.

    Villa đã giành được một điểm muộn màng nhờ cú đánh đầu của Nicolo Zaniolo, sau khi cựu tiền đạo của The Villians, Cameron Archer đã suýt nữa đưa The Blades giành chiến thắng trên sân khách đầu tiên trong mùa giải.

    Unai Emery than phiền về VAR - Bóng Đá

     Emery bực mình về VAR.

    "Cuối cùng thì đó là một điểm cho mỗi đội. Tôi phải chấp nhận trận hòa,” HLV người Tây Ban Nha nói thêm: “Chúng tôi thất vọng với kết quả này nhưng chúng tôi phải chấp nhận nó”.

    Trong khi đó, Chris Wilder thừa nhận rằng ông là một 'người theo chủ nghĩa truyền thống' và từ chối tham gia vào cuộc tranh luận về VAR sau khi đội bóng của mình tụt xuống cuối bảng.

    Đăng Nguyễn | 07:31 23/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...