MỚI NHẤT :
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • U23 Việt Nam phải đương đầu với một đối thủ bí ẩn

    17:52 Thứ tư 08/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò hiện vẫn chưa chính thức ra quân ở vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

    Hôm nay, sân chơi dành cho lứa tuổi U23 tại lục địa đông dân nhất chính thức khởi tranh. Trận khai màn được khởi tranh trên sân vận động Thammasat vào lúc 17h15 (giờ Việt Nam) giữa hai đội tuyển Iraq và Australia. Tuy vậy, á quân Việt Nam sẽ chỉ ra quân sau đây 2 ngày nữa, gặp UAE.

    Đối với Binh đoàn Rồng vàng, họ sẽ gặp tổng cộng 3 đối thủ ở giai đoạn vòng bảng, Và nếu để ý trên trang chủ, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra điểm bất thường khi mà không có thông tin nào về CHDCND Triều Tiên được đăng tải, khác hẳn so với bất cứ đại diện nào góp mặt năm nay.

    U23 Việt Nam phải đối đầu với một đối thủ bí ẩn - Bóng Đá

     Không hề có thông tin nào về đội tuyển U23 CHDCND Triều Tiên.

    Thông tin duy nhất được hé lộ về đội bóng ở đất nước bí hiểm nhất thế giới chỉ là thống kê chiều cao trung bình (176.3cm) từ AFA. Ngoài ra, danh tính của cầu thủ vẫn là bí ẩn. Vì lẽ đó, đội tuyển U23 Việt Nam cần rất dè chừng ở bảng đấu mà người ta đánh giá họ tương đối cao, sau hành tình cách đây 2 năm.

    Ở giải đấu lần này, HLV Park Hang-seo sẽ không thể có được sự phục vụ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu, người bận phục vụ cho câu lạc bộ SC Heerenveen ở Hà Lan. Dù vậy, các chiến binh áo đỏ luôn là tập thể đoàn kết và việc thiếu vắng một cá nhân có lẽ không ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh chung của toàn đội.

    Lịch thi đấu ở bảng D

    U23 Việt Nam phải đối đầu với một đối thủ bí ẩn - Bóng Đá

     

    Thống kê chiều cao trung bình tại giải đấu năm nay:

    U23 Việt Nam phải đối đầu với một đối thủ bí ẩn - Bóng Đá

     

    Trung Quân | 17:22 08/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...