MỚI NHẤT :
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • U23 Việt Nam đá phong cách ĐTQG, lọt mắt xanh thầy Park

    18:27 Thứ tư 23/02/2022 | 1

    Các chuyên gia bóng đá đánh giá cao màn trình diễn của U23 Việt Nam tại giải Đông Nam Á 2022 sau 2 trận thắng Singapore và Thái Lan.

    Dù dính "bão" Covid-19 nhưng U23 Việt Nam vẫn toàn thắng ở vòng bảng trước Singapore và Thái Lan. Các học trò của HLV Đinh Thế Nam được đánh giá rất có tương lai, tuy nhiên tất cả vẫn phải nỗ lực hơn nữa để trưởng thành.

    Chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá chung về giải U23 Đông Nam Á 2022: "Trước tiên chúng ta phải thấy rằng các đội tham dự giải U23 Đông Nam Á đều mang tới lực lượng trẻ để học hỏi, cọ xát.

    Giải đấu cũng phản ánh chính xác khâu đào tạo tạo trẻ của Đông Nam Á, sự phát triển, phong cách chơi bóng của các đội.

     - Bóng Đá

    U23 Việt Nam thắng Singapore và Thái Lan ở vòng bảng.

    Tôi cho rằng bóng đá trẻ luôn có khoảng cách lớn với ĐTQG. Tuy nhiên với các quốc gia có nền bóng đá phát triển trên thế giới, cầu thủ trẻ có môi trường tốt nên họ thu hẹp khoảng cách rất nhanh.

    Việt Nam và Thái Lan có hai giải VĐQG chất lượng nên cầu thủ trẻ nổi bật, trong khi Lào hay Campuchia có thể chơi tốt tại giải này nhưng trong tương lai thì khó đánh giá".

    Với U23 Việt Nam (thực chất là lứa cầu thủ U21), chuyên gia Phan Anh Tú dành sự khen ngợi: "Tôi ấn tượng nhất là sự tự tin, phong cách chơi bóng tương đối với ĐTQG Việt Nam là kiểm soát bóng.

    Với các đội tuyển trẻ thể hiện được phong cách như các anh lớn là điều rất quan trọng. Một số nhân tố như Dụng Quang Nho, Xuân Quyết, Bảo Toàn, Thành Trung.... đều đã thể hiện được khả năng, có tâm lý tốt vì được chơi bóng ở V-League. 

    Đây là những cầu thủ mà HLV Park Hang Seo có thể lựa chọn, bổ sung cho U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 vào tháng 5 tới. Những cầu thủ này đều chơi rất mạnh dạn, thể hiện được hết khả năng dù chúng ta gặp khó khăn vì dịch Covid-19".

     - Bóng Đá

    U23 Việt Nam rất có triển vọng.

    Theo chuyên gia Phan Anh Tú, nếu gặp lại Thái Lan ở trận chung kết sẽ rất thú vị: "Thái Lan trận rồi hay hơn ta, nhiều cơ hội hơn, lực lượng ổn hơn, nhưng lại bị căng cứng về tâm lý.

    Nhưng trận chung kết nếu gặp lại Việt Nam, họ rút ra nhiều bài học, U23 Việt Nam muốn thắng không phải là dễ.

    Nhưng tôi nhấn mạnh là giải đấu này VFF không đặt nặng thành tích với đội bóng của HLV Đinh Thế Nam. Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, thể hiện được năng lực để lọt mắt xanh của HLV trưởng Park Hang Seo".

    Trong khi đó, BLV Quang Huy đánh giá về hai trận thắng của U23 Việt Nam: "Thực ra giải lần này là cơ hội để các cầu thủ trẻ cọ xát. Đa số các cầu thủ ở lứa tuổi 19 đến 21.Chúng ta không nên tung hô các cầu thủ sau hai trận thắng vừa qua. 

    Qua giải này, tôi hy vọng có 2-3 cầu thủ được HLV Park Hang Seo gọi bổ sung cho tuyển U23 "xịn" tham dự SEA Games 31, thế cũng là thành công".

    Huy Phong - Vietnamnet.vn | 15:06 23/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...