MỚI NHẤT :
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • U22 Malaysia bị đánh giá thấp hơn U22 Việt Nam ở SEA Games 32

    20:47 Thứ ba 04/04/2023

    Các huyền thoại bóng đá Malaysia đã lên tiếng cảnh báo CĐV đội nhà về kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á sắp tới.

    U22 Malaysia bị đánh giá thấp hơn U22 Việt Nam ở SEA Games 32 - Bóng Đá

    U22 Malaysia đã vô địch Merlion Cup 2023 trước thềm SEA Games 32.

    “Chúng ta không thể đặt quá nhiều kỳ vọng vào U22 Malaysia tại SEA Games 32 dù cho họ vừa vô địch Merlion Cup. Hãy cho các cầu thủ trẻ không gian để họ khám phá bản thân”, cựu tiền Safee Sali phát biểu mới đây trước truyền thông Malaysia.

    U22 Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV E. Elavarasan đã lên ngôi vô địch Merlion Cup hồi tháng 3 năm nay sau khi thắng 2-1 trước U22 Hong Kong ở chung kết. Giải đấu này còn có sự góp mặt của hai đội bóng khác là U22 Campuchia và U22 Singapore. Với U22 Malaysia, Merlion Cup 2023 là giải đấu chuẩn bị cho SEA Games 32.

    “Nếu U22 Malaysia giành HCV SEA Games, đó là một phần thưởng với họ. Đừng đặt nặng mục tiêu giành HCV và cũng đừng ca ngợi quá nhiều làm các cầu thủ trẻ lung lay. Nếu không giành được thành công, hy vọng của các cầu thủ sẽ bị hủy hoại và sự phát triển của họ sẽ bị ảnh hưởng”, Safee Sali nói tiếp.

    Cách đây gần 1 tuần, cựu danh thủ khác của Malaysia là Jamal Nasir cũng đưa ra lời khuyên tương tự sau khi chứng kiến màn trình diễn của thầy trò HLV E. Elavarasan.

    “Chúng ta phải nhìn vào Việt Nam và Thái Lan. Họ chơi bóng kiểu khác. U22 Malaysia cứ phất bóng dài từ dưới lên trên, không có chiến thuật gì cả. Thái Lan và Việt Nam không thi đấu như vậy. Ngay cả tuyển quốc gia Malaysia cũng chẳng thi đấu như thế này. Sẽ rất khó để chúng ta thắng Thái Lan và Việt Nam cũng như giành HCV SEA Games”, Jamal Nasir chia sẻ trên BH Sukan.

    Jamal Nasir cho rằng HLV E. Elavarasan cần có chiến thuật giống với HLV Kim Pan-gon ở ĐT Malaysia vì trong tương lai, những cầu thủ U22 Malaysia sẽ được đôn lên đá với các đàn anh.

    Trong quá khứ, Malaysia đã 6 lần giành HCV môn bóng đá nam tại SEA Games. Lần gần nhất họ đăng quang ở kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á là vào năm 2011. Tại SEA Games 31, Malaysia đã thua trước Indonesia ở trận tranh HCĐ.

    Nguyễn Sơn | 19:51 04/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...