MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • U23 Malaysia ẵm Merlion Cup, tuyên bố lấy Vàng SEA Games 32

    21:17 Thứ ba 28/03/2023

    Thi đấu thành công ở Merlion Cup 2023, U23 Malaysia đặt mục tiêu vào trận chung kết SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia sau hơn một tháng nữa.

    Đội tuyển U23 Malaysia vừa làm nức lòng người hâm mộ bóng đá trong nước khi nâng cao danh hiệu giao hữu Merlion Cup 2023.

    Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Elavarasan, cùng trợ lý người Tây Ban Nha Juan Torres Garrido, U23 Malaysia lần lượt thắng U23 Campuchia và U23 Hong Kong để vô địch giải đấu mà Singapore đăng cai.

    U23 Malaysia ẵm Merlion Cup, tuyên bố lấy Vàng SEA Games 32 - Bóng Đá

    U23 Malaysia vô địch Merlion Cup 2023.

    Danh hiệu không chính thức này có ý nghĩa quan trọng với U23 Malaysia, nhất là tinh thần, khi chuẩn bị bước vào cuộc tranh tài SEA Games 32 vào đầu tháng Năm.

    Trò chuyện với báo chí Malaysia, HLV trưởng Elavarasan đặt mục tiêu vào trận chung kết SEA Games 2023, và đội chuẩn bị kỹ lưỡng để có huy chương.

    "Lần gần nhất Malaysia giành HCV SEA Games là năm 2011 và bây giờ đã là năm 2023. Chắc chắn mục tiêu chung kết mà Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đặt ra là phù hợp", ông Elavarasan lên tiếng.

    Nhà cầm quân 61 tuổi tiếp tục: "Từ quan điểm của ban huấn luyện, chúng tôi cố gắng hết sức để đạt mục tiêu đề ra".

    Năm ngoái, U23 Malaysia vào bán kết và thua U23 Việt Nam 0-1 trong hiệp phụ, với bàn duy nhất của Tiến Linh.

    U23 Malaysia thua tiếp U23 Indonesia ở loạt đá luân lưu trong trận tranh HCĐ, sau khi hòa 1-1.

    Không lâu sau đó, U23 Malaysia tiếp tục thua U23 Việt Nam trong khuôn khổ vòng bảng U23 châu Á 2022.

    Kể từ đó, bóng đá Malaysia chia làm nhiều giai đoạn để chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tranh tài SEA Games 32.

    Cạnh tranh HCV với U23 Việt Nam - đội chiến thắng hai kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á gần nhất - là không dễ dàng. Vì thế, Malaysia đặt mục tiêu vào chung kết và có huy chương.

    "Việc chuẩn bị của đội được thực hiện từ lâu, khi giai đoạn đầu tiên bắt đầu vào tháng 11 năm ngoái", ông Elavarasan giải thích.

    "Đợt huấn luyện đầu tiên diễn ra trong 9 ngày. Đợt thứ hai được tổ chức trong khoảng thời gian 14-19/2. Trong cả hai giai đoạn, chúng tôi đá giao hữu với các nhóm cầu thủ khác nhau.

    Trong kỳ SEA Games trước, U23 Malaysia vào bán kết và kết thúc ở vị trí thứ tư. Vì vậy, với nhiều cầu thủ và thành viên BHL mới, đội được kỳ vọng thành tích cao hơn so với giải ở Việt Nam.

    Lọt vào trận chung kết là rất quan trọng đối với U23 Malaysia. Các cầu thủ và BHL có động lực lớn để hoàn thành mục tiêu".

    Ngọc Huy | 20:52 28/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...