MỚI NHẤT :
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • U21 Việt Nam chuẩn bị như thế nào cho Giải U21 Quốc tế?

    13:07 Thứ năm 12/11/2015

    Một lịch tập dày đặc và kín kẽ được HLV Phạm Minh Đức lên kế hoạch cho U21 Việt Nam. Theo đó toàn đội sẽ có 3 trận giao hữu xem kẽ các buổi tập chiến thuật.

    (BongDa.com.vn) – Một lịch tập dày đặc và kín kẽ được HLV Phạm Minh Đức lên kế hoạch cho U21 Việt Nam. Theo đó, toàn đội sẽ có 3 trận giao hữu xem kẽ các buổi tập chiến thuật.

    U21 Hà Nội T&T sẽ nòng cốt của đội tuyển U21 Việt Nam? Ảnh: Đình Viên.
    U21 Hà Nội T&T sẽ nòng cốt của đội tuyển U21 Việt Nam? Ảnh: Đình Viên.
    N
    gày 12/11, các thành viên có trên trong thành phần U21 Việt Nam sẽ tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm chuẩn bị cho Giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên 2015 – Cúp Clear Men. Trong số 23 cầu thủ, có nhiều cái tên rất nổi bật như Đỗ Duy Mạnh, Phạm Văn Thành,… nòng cốt là của U21 Hà Nội T&T.

    Để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu quan trọng trên danh nghĩa là chủ nhà Việt Nam, HLV Phạm Minh Đức đã có kế hoạch tập luyện và thi đấu giao hữu để vừa kết hợp chiến thuật trên sân, vừa có thời gian cho cầu thủ tìm tiếng nói chung và quan trọng là tìm ra bộ khung cho đội. Với 12 cầu thủ trẻ của Hà Nội T&T, chắc chắn đây sẽ là những lựa chọn ưu thích của ông Đức.

    Chỉ có một tuần để làm quen với nhau nên lịch tập và thi đấu của đội cũng hết sức dày và kín. Trước mắt, U21 Việt Nam sẽ có ba trận giao hữu. Ngày 15/11, U21 Việt Nam sẽ đá tập với đội V-League Than Quảng Ninh trên sân Thống Nhất – thành phần đội bóng đất Mỏ cũng chính là đội hình dự BTV Cúp 2015. 16:00 giờ chiều ngày 17/11, đội sẽ thi đấu với U19 Hàn Quốc tại sân Quân khu 7 và ngày 19/11 đội sẽ thi đấu với đội U21 PVF.

    Trận đấu quan trọng nhất trong số ba trận giao hữu chính là trước đối thủ U19 Hàn Quốc – cũng là đội sẽ dự U21 Quốc tế 2015. Xen kẽ các ngày thi đấu là những bài tập chiến thuật với 1-2 buổi/ngày trên hai sân Thống Nhất và Quân Khu 7. Đó cũng là lúc HLV Phạm Minh Đức có thể đưa ra các quyết định cuối cùng của mình về bộ khung của U21 Việt Nam.

    Bỏ qua những lùm xùm quanh chuyện “quân tôi, quân anh”, U21 Việt Nam đang được kỳ vọng với lối chơi đa dạng, đẹp mắt, hiệu quả theo cái cách mà U21 Hoàng Anh Gia Lai từng gặt hái thành công trong lòng người hâm mộ. Toàn đội sẽ ở tại Nhà khách T67 và chuyển sang khách sạn Ramana khi Giải khởi tranh.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...