MỚI NHẤT :
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • U19 Việt Nam nhắm đến chức vô địch

    00:42 Thứ ba 25/08/2015

    HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn khẳng định tuyển U19 Việt Nam năm nay hay hơn lứa Công Phượng, Tuấn Anh khi đội gặp Timor Leste ở trận ra quân Giải U19 ĐNÁ.

    HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn khẳng định tuyển U19 Việt Nam năm nay hay hơn lứa Công Phượng, Tuấn Anh khi đội gặp Timor Leste ở trận ra quân Giải U19 Đông Nam Á lúc 16 giờ ngày 25-8 trên sân vận động quốc gia Lào (VTV6).

    U19 nhắm đến chức vô địch
    Tiền đạo Trọng Hóa của U19 Việt Nam trong trận giao hữu thắng U19 Lào 6-0 hồi giữa tháng 8 Ảnh: Hải Anh
    H
    ai năm qua, U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ của khóa 1 Học viện HAGL-Arsenal-JMG đã tạo nên cơn sốt đối với người hâm mộ nhờ phong cách thi đấu đẹp. Năm nay, lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh đã bước qua tuổi 20 nên đội tuyển U19 Việt Nam sẽ dự Giải U19 Đông Nam Á với một tập thể gần như mới hoàn toàn, dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn.

    Tại giải đấu lần này, U19 Việt Nam ở bảng B, có trận ra quân gặp đối thủ được đánh giá nhẹ ký nhất bảng là Timor Leste trước khi lần lượt gặp 3 đối thủ khó chịu là Malaysia (ngày 27-8), Singapore (29-8) và Myanmar (31-8). Nếu đi tiếp, U19 Việt Nam sẽ đá bán kết vào ngày 2-9 và chung kết ngày 4-9. Tất cả trận đấu diễn ra trên SVĐ Quốc gia Lào.

    Đến thời điểm này, đội U19 Việt Nam chưa nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Dù vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng không nên quá ưu ái lứa Công Phượng mà quên đi một lớp đàn em cũng tài năng không kém. “Các cầu thủ đã có hơn 1 tháng tập luyện cùng nhau với sự tập trung cao độ. Đội thi đấu 7 trận giao hữu, thắng 4, hòa 2. Càng đến gần giải, các kết quả càng tốt hơn, vì thế tôi tự tin khẳng định U19 Việt Nam lần này hoàn toàn đủ sức vô địch. Tôi đánh giá là lứa cầu thủ năm nay không những có thể hình, thể lực tốt hơn mà trình độ chuyên môn còn giỏi hơn cả lứa Công Phượng” – HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

    Cơ sở để nhà cầm quân người Khánh Hòa tự tin chính là tuyển U19 năm nay quy tụ những gương mặt tốt nhất từ các lò đào tạo có tiếng ở các giải trẻ trong nước thời gian qua như PVF, T&T và Viettel. Trong 25 cầu thủ lên đường sang Lào, chỉ có 3 cầu thủ HAGL góp mặt trong khi “lò” SLNA không có cầu thủ nào.

    Điều này chứng tỏ đang có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các trung tâm đào tạo trẻ nổi tiếng cả nước, rất có lợi cho các đội tuyển trẻ trong quá trình tuyển quân. Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, U19 Việt Nam xác định phải giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân với Timor Leste trước khi tính toán thật hợp lý cho những trận đấu quan trọng sau đó. “Phải thi đấu ở Lào nhưng tôi nghĩ U19 Việt Nam không cô đơn bởi sẽ có nhiều kiều bào đến sân cổ vũ cho thầy trò chúng tôi”.

    Tổng hợp - NLD.com.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...