MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • U18 Việt Nam lên đường tham dự giải U18 Quốc tế

    14:21 Thứ tư 17/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Sáng nay 17/04, U18 Việt Nam đã lên đường di chuyển sang Hong Kong để tham dự giải U18 quốc tế.

    Giải đấu này có sự tham dự của 4 đội tuyển U18 gồm: Việt Nam, Singapore, Myanmar và chủ nhà Hong Kong. Việc nhận lời tham dự giải đấu này cũng được đánh giá là bước chuẩn bị mang tính khởi đầu cho ĐT U18 Việt Nam nhằm hướng tới 2 mục tiêu chính trong năm nay là Giải U18 Đông Nam Á 2019 và Vòng loại U19 châu Á 2020.

    U18 Việt Nam lên đường tham dự giải U18 Quốc tế - Bóng Đá

     U18 Việt Nam đã lên đường tham dự giải U18 Quốc tế.

    HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, đối với bóng đá trẻ thì tính ổn định chưa cao, kinh nghiệm trận mạc còn thiếu, do vậy những giải đấu quốc tế sẽ giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ U18 Việt Nam trong bối cảnh họ vẫn đang trong giai đoạn cần được đào tạo và rèn giũa: “Những giải đấu như thế này là bài kiểm tra lớn nhất cho các em. Từ đó, chúng ta mới nhìn thấy toàn cảnh khả năng chuyên môn các em tới đâu, kỹ chiến thuật, tư duy thế nào và đặc biệt là kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất là với các cầu thủ trẻ.

    Tại giải đấu này, chúng ta sẽ gặp 3 đội tuyển U18 gồm Myanmar, Singapore và Hong Kong. Ít nhiều đây đều là các đối thủ quen thuộc, nhưng bóng đá trẻ thường chưa có tính ổn định nên cũng rất khó để đánh giá.

    ĐT U18 Việt Nam cũng vậy, các cầu thủ mới trở lại tập trung và chúng ta chỉ có 10 ngày để tập luyện nên vẫn còn nhiều điểm hạn chế cần khắc phục." 

    Trước đó vào ngày hôm qua, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã công bố danh sách 20 cầu thủ sẽ góp mặt tại giải lần này. 

    U18 Việt Nam lên đường tham dự giải U18 Quốc tế - Bóng Đá

     Trần Mạnh Quỳnh là gương mặt rất đáng chú ý bên phía U18 Việt Nam.

    Theo đó, 8 cầu thủ đành phải nói lời chia tay U18 Việt Nam gồm: Trầm Lâm Hào (PVF), Đỗ Văn Bá, Vương Văn Huy, Trần Quốc Thành (SLNA), Lương Duy Cương (SHB Đà Nẵng), Ngô Quốc Hoàng (Hà Nội), Phan Du Học (HAGL) và Nguyễn Văn Sơn (Quảng Ninh).

    Theo kế hoạch, sau khi ổn định nơi ăn nghỉ tại Hong Kong, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ bước vào buổi tập đầu tiên để chuẩn bị trận ra quân gặp U18 Singapore ngày 19/4. Các đối thủ tiếp theo của U18 Việt nam lần lượt là U18 Myanmar (ngày 20/4) và U18 Hong Kong (ngày 22/4).

    Tịnh Đế | 14:00 17/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...