MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • U17 Thái Lan thắng Nepal 3-0

    18:56 Thứ tư 05/10/2022

    Ở trận mở màn bảng F vòng loại U17 châu Á 2023 chiều 5/10, U17 Thái Lan giành chiến thắng dễ dàng trước U17 Nepal với tỷ số 3-0.

     - Bóng Đá

    U17 Thái Lan thắng dễ đối thủ Nepal ở trận ra quân vòng loại. Ảnh: Ngọc Lê.

    Với đội hình không có nhiều thay đổi so với lực lượng giành hạng ba U16 Đông Nam Á 2022, Thái Lan được đánh giá cao hơn Nepal. Đội bóng xứ chùa Vàng dễ dàng làm chủ thế trận và thể hiện sự vượt trội so với đối thủ qua những đợt hãm thành liên tiếp. Đội á quân giải trẻ Nam Á dù nỗ lực cũng chỉ trụ được sau nửa hiệp đầu.

    Từ quả phạt góc bên cánh trái phút 30, tiền đạo Tontawan Puntamunee (số 9) của U17 Thái Lan cài người thông minh để đè mặt hậu vệ đánh đầu tung lưới Nepal. Tuy nhiên, đây là bàn thắng gây nhiều tranh cãi.

    Gần như ngay cùng thời điểm Tontawan đánh đầu, đồng đội Jeerapong Chamsakul của anh bật cao va chạm mạnh khiến thủ môn Krishal Moktan của Nepal bị đau nằm sân gần 5 phút. HLV trưởng U17 Nepal Urjan Shrestha có phản ứng gay gắt với tình huống này.

    Buộc phải đẩy cao đội hình chơi tấn công với hy vọng tìm bàn gỡ, Nepal chấp nhận trả giá bằng việc phải nhận đòn hồi mã thương từ phía "Voi chiến". Phút 65, Tontawan gia tăng cách biệt cho Thái Lan bằng cú đệm bóng cận thành đơn giản. Từ pha phối hợp bên cánh phải, tiền đạo vào sân thay người Kongnat Thuamthongdee bứt tốc rồi căng ngang loại bỏ toàn bộ hàng thủ Nepal đưa bóng tới vị trí của số 9.

    Phút 78, Thái Lan có bàn nâng tỷ số lên 3-0 được ghi do công của Thanakrit Jampalee. Số 7 của "Voi chiến" có pha đi bóng độc diễn loại bỏ 2 hậu vệ Nepal với tốc độ cao trước khi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành đối phương.

    Thái Lan còn có nhiều tình huống uy hiếp khung thành Nepal trong hiệp hai, nhưng lần lượt Phongpech Aemsaard (số 21), Pacharaphol Lekkun bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn. Nepal dù nỗ lực cũng không thể ghi bàn danh dự, chấp nhận thua 0-3.

    3 điểm đầu tiên giúp U17 Thái Lan tạm dẫn đầu bảng F vòng loại U17 châu Á 2023. U17 Việt Nam sẽ ra quân gặp U17 Đài Loan (Trung Quốc) lúc 19h tối cùng ngày.

     - Bóng Đá

     

    Ngọc Lê - Zing.vn | 18:17 05/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...