Báo Indonesia nhận định Việt Nam đã soán ngôi vương của Thái Lan
Truyền thông Indonesia đánh giá vị thế số một Đông Nam Á đang dịch chuyển từ Thái Lan sang Việt Nam nhờ sự bứt phá của hệ thống đào tạo trẻ và những thành tích lịch sử.
Mới nhất:
Kết quả tìm kiếm
Tìm thấy 67 bài viết
Truyền thông Indonesia đánh giá vị thế số một Đông Nam Á đang dịch chuyển từ Thái Lan sang Việt Nam nhờ sự bứt phá của hệ thống đào tạo trẻ và những thành tích lịch sử.
Truyền thông Indonesia vừa có bài phân tích sâu sắc về sự đổi ngôi tại bóng đá Đông Nam Á. Theo đó, bóng đá Việt Nam đang cho thấy sự vượt trội toàn diện so với Thái Lan từ các giải trẻ cho đến cấp độ ĐTQG trong giai đoạn 2021-2026.
Chiều 19/5, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức chấm dứt hợp đồng với HLV Marco Gockel. Đây là cái kết tất yếu sau thất bại toàn diện của U17 Thái Lan tại giải Đông Nam Á và việc bỏ lỡ tấm vé dự World Cup tại U17 châu Á 2026.
Việc U17 Việt Nam làm nên lịch sử với tấm vé dự World Cup đã tạo ra một làn sóng tranh cãi lớn trên các diễn đàn bóng đá Thái Lan, khiến người hâm mộ xứ chùa vàng phải nhìn lại sự chững lại của nền bóng đá nước nhà.
Chứng kiến sự thăng tiến vượt bậc của U17 và U23 Việt Nam, truyền thông và người hâm mộ Thái Lan đang dấy lên làn sóng lo âu về vị thế số 1 tại Đông Nam Á.
Chứng kiến kỳ tích đoạt vé đến đấu trường thế giới của thầy trò HLV Cristiano Roland, giới chuyên môn Thái Lan đã phải thốt lên những lời thán phục pha lẫn xót xa.
Chứng kiến U17 Việt Nam xuất sắc giành vé dự U17 World Cup trong khi đội nhà bị loại sớm, chuyên gia Thái Lan thừa nhận sự tụt hậu và bày tỏ nỗi thất vọng ê chề về hệ thống đào tạo bóng đá trẻ xứ Chùa Vàng.
Chứng kiến U17 Việt Nam lội ngược dòng giành vé dự U17 World Cup, cổ động viên Thái Lan đồng loạt ngợi khen đối thủ, đồng thời bày tỏ sự bức xúc với chiến lược sai lầm của Liên đoàn bóng đá nước nhà (FAT).
Nền bóng đá Thái Lan đang trải qua cuộc suy thoái trầm trọng sau thất bại bẽ bàng của cả hai đội tuyển U17 nam và nữ tại đấu trường châu Á 2026. Giữa cơn khủng hoảng, truyền thông xứ chùa vàng đồng loạt lên tiếng kêu gọi huyền thoại Kiatisuk Senamuang trở lại "giải cứu" nước nhà.
U17 nữ Thái Lan và U17 nữ Việt Nam chính thức dừng bước, nhường suất dự World Cup cho những đối thủ mạnh hơn như Triều Tiên và Australia.