MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • U17 Indonesia bị loại sau trận thua Malaysia 1-5

    23:08 Chủ nhật 09/10/2022

    Malaysia giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2023 sau chiến thắng đậm 5-1 trước chủ nhà Indonesia ở lượt trận cuối tối 9/10.

     - Bóng Đá

    U17 Malaysia thắng thuyết phục Indonesia. Ảnh: FAM.

    U17 Malaysia ghi cả 5 bàn trong hiệp một theo cách ít ai ngờ tới. Zainurakhimi mở tỷ số rồi sau đó lần lượt các đồng đội lập công để tạo khoảng cách dẫn bàn quá lớn. Indonesia chỉ có bàn danh dự ở phút 90+2.

    Indonesia xuống nhì bảng B, đồng thời hết cơ hội dự vòng chung kết, bởi đứng thứ 7 trong nhóm các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, trong khi chỉ lấy 6 đội. U17 Lào đã khiến Indonesia hết cơ hội, khi có trận thắng 2-1 trước Kyrgyzstan để vươn lên xếp thứ 6 các đội nhì bảng.

    Bước vào trận quyết đấu với Malaysia, Indonesia chỉ cần hòa để có ngôi nhất bảng B. Đội chủ nhà kiểm soát thế trận trong 15 phút đầu với liên tiếp các đợt lên bóng do Kafiatur Rizky phát động. Dù vậy, Indonesia chỉ có tình huống đáng chú nhất ở phút thứ hai với cú sút dội xà của Arkhan Kaka Putra.

    Malaysia phòng ngự phản công sắc nét và có bàn mở tỷ số ở phút 18. Zainurakhimi lập công sau đường chuyền chuẩn xác của Arami Wafiy. Đến phút 20, Malaysia có bàn thắng thứ hai. Sulthan Zaky của Indonesia để mất bóng vào chân Anjasmirza. Cầu thủ này sau đó chuyền cho Wafiy băng vào đệm cận thành ghi bàn.

    Các bàn thắng liên tục đến với đội khách Malaysia khi Indonesia nôn nóng tìm bàn gỡ. Phút 24, Anjasmirza điền tên lên bảng tỷ số sau tình huống đoạt bóng từ Habil Abdilah Yafi rồi dứt điểm thành bàn. Đến phút 27, Malaysia dẫn 4-0 nhờ pha lên bóng bên cánh trái và Afiq Danish kết thúc chuẩn xác.

    U17 Indonesia dường như vỡ trận. Phút 40, họ chịu quả phạt đền khi Anjasmirza bị phạm lỗi trong vùng cấm. Wafiy thực hiện thành công quả đá 11 m để giúp Malaysia dẫn 5-0 khi hiệp một khép lại.

     - Bóng Đá

    Cầu thủ Malaysia ăn mừng chiến thắng trước kình địch Indonesia. Ảnh: FAM.

    Sau giờ nghỉ, Indonesia không có nhiều chuyển biến trong việc triển khai tấn công. Hàng thủ đội chủ nhà, với sự chỉ đạo của Sulthan Zaky, lộ nhiều điểm yếu. Danish suýt chút nữa ghi bàn thứ 6 cho Malaysia ở phút 54, nhưng cú đá phạt từ ngoài vùng cấm của anh đi trúng xà.

    Nỗ lực tìm bàn danh dự của Indonesia được đền đáp ở phút bù giờ thứ hai, với pha chớp thời cơ của Arkhan Kaka.

    Chiến thắng 5-1 của U17 Malaysia gây bất ngờ bởi đội bóng này tưởng chừng hết cơ hội đi tiếp sau trận hòa 1-1 trước Guam, đội thua Indonesia với tỷ số 0-14. Tuy nhiên sau đó, Malaysia đã thắng UAE 3-2 để níu kéo cơ hội, trước khi hạ Indonesia ở trận quyết đấu, qua đó giành vé dự vòng chung kết.

     - Bóng Đá

     

    Duy Minh - Zing.vn | 23:00 09/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...