MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • HLV U17 Thái Lan không nghĩ Việt Nam lại đá phòng ngự ở hiệp hai

    21:59 Chủ nhật 09/10/2022 | 9

    Huấn luyện viên trưởng U17 Thái Lan Pipob On-mo bất ngờ khi U17 Việt Nam thay đổi chiến thuật sau khi thắng 3-0 ở hiệp một tại cuộc so tài tối 9/10.

     - Bóng Đá

    HLV trưởng U17 Thái Lan Pipob On-mo. Ảnh: Ngọc Lê.

    "Tôi không hề nghĩ U17 Việt Nam sẽ chuyển sang đá phòng ngự trong hiệp hai. Tôi cứ nghĩ họ sẽ tiếp tục chơi tấn công để phô diễn những gì tốt nhất. Trong giờ nghỉ, tôi nhắc các cầu thủ cần kiên trì tấn công và hạn chế những sai lầm, chứ không được mong chờ một điều gì đó đến từ U17 Việt Nam, nhưng không thể ghi được bàn", HLV Pipob On-mo của U17 Thái Lan chia sẻ sau trận đấu.

    Tối 9/10, U17 Thái Lan thua 3 bàn không gỡ trước U17 Việt Nam tại lượt cuối bảng F vòng loại U17 châu Á 2023. 3 bàn thắng của đội chủ nhà được ghi do công của Nguyễn Công Phương, Lê Đình Long Vũ và Phan Thanh Đức Thiện đều trong hiệp một.

    U17 Thái Lan dù thay đổi nhân sự vẫn không thể ghi bàn danh dự, qua đó đối diện nguy cơ không có vé dự VCK. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của U17 Thái Lan trước U17 Việt Nam, sau trận thua ở bán kết U16 Đông Nam Á cách đây chưa lâu. HLV Pipob On-mo không chỉ trích học trò mà nhận trách nhiệm về thất bại này.

    "U17 Thái Lan dự vòng loại với những cầu thủ rất trẻ và ít được thi đấu quốc tế nên còn thiếu kinh nghiệm. Tôi chấp nhận bóng đá Thái Lan gặp những vấn đề trong việc tìm kiếm tài năng trẻ và đang tìm cách khắc phục", cựu tuyển thủ Thái Lan cho hay.

     - Bóng Đá

    Đội trưởng Nguyễn Công Phương (số 6) mở ra chiến thắng 3-0 cho U17 Việt Nam trước Thái Lan. Ảnh: Ngọc Lê.

    Về phía U17 Việt Nam, HLV Nguyễn Quốc Tuấn hạnh phúc với chiến thắng 3-0 trước kình địch, cùng việc giành tấm vé trực tiếp đến sân chơi châu lục vào năm sau.

    "Tôi hạnh phúc khi những chiến binh của mình thắng trận tuyệt vời thế. Tôi đã truyền đạt không chỉ chiến thuật mà còn cả động lực, cả tinh thần dân tộc tới các cầu thủ. Còn về chiến thuật, đến hôm nay tôi mới tiết lộ, triết lý của tôi là tấn công, nên ngay khi mất bóng, tôi yêu cầu các cầu thủ phải vây ráp ngay, không cho đối phương không gian và thời gian chơi bóng", HLV Quốc Tuấn chia sẻ.

    HLV trưởng U17 Việt Nam cho biết sẽ có kế hoạch cụ thể để hướng đến VCK U17 châu Á 2023, giải đấu có ý nghĩa là vòng loại cho U17 World Cup. Ông tiết lộ mục tiêu của đội là vượt qua vòng bảng, phấn đấu đi sâu nhất có thể.

    U17 Việt Nam toàn thắng 3 trận, ghi 12 bàn và không để thủng lưới ở vòng loại. Màn trình diễn của các cầu thủ mới 15, 16 tuổi cũng mang lại những tia sáng cho bóng đá Việt Nam.

    "Tôi chưa vội nghĩ đến việc các em có khả năng đá V-League, hạng Nhất, các em cần được trang bị kiến thức, thể chất vững vàng trước đã. Tôi tin trong tương lai các em sẽ là những trụ cột của các CLB mạnh của bóng đá Việt Nam", HLV Quốc Tuấn nói về cơ hội phát triển của các học trò.

    Hậu vệ Nguyễn Trung Nguyên chia sẻ rằng anh và toàn đội đã vượt qua tâm lý "sợ" Thái Lan.

    "Tôi từng đá với Thái Lan và thắng rồi nên thấy trận này cũng bình thường. Ước mơ của tôi là sẽ cố gắng cùng Việt Nam tiến xa nhất có thể ở VCK châu Á", số 19 của U17 Việt Nam cho hay.

    VCK U17 châu Á 2023 diễn ra từ 3/5 đến 20/5.2023. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chưa chốt danh tính quốc gia tổ chức đăng cai giải đấu.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 21:48 09/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...