MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Tỷ phú Myanmar tiếp lửa đội nhà trước trận đấu ĐTVN

    00:31 Thứ năm 17/11/2016 | 1

    Ngay trước buổi tập chiều nay của thầy trò HLV Gerd Zeise, tỷ phú Zaw Zaw – Chủ tịch LĐBĐ Myanmar đã xuất hiện trên sân tập để động viên đội nhà trước trận đánh lớn.

    Tỷ phú Zaw Zaw là một trong những nhân vật có tiếng tăm nhất Myanmar. Ông được biết đến như một ông trùm kinh tế, và cũng là người đã đặt nền móng cho bóng đá nước này làm nên kỳ tích là giành tấm vé dự VCK U20 World Cup 2015.

    Tương tự như bầu Đức ở Việt Nam, tại Myanmar khi nói đến bóng đá ngay lập tức người dân sẽ nhớ đến ông Zaw Zaw. Chỉ khác, ông đã được bầu làm chủ tịch LĐBĐ Myanmar từ năm 2005 đến nay.

    Zaw-Zaw-Myanmar-1

      Tỷ phú Zaw Zaw (áo sơ mi) đang động viên các cầu thủ đội nhà.

    Với tiềm lực tài chính khổng lồ, Zaw Zaw cho xây dựng các học viện bóng đá ở Yangon, Mandalay, Pathein và Taunggyi đồng thời khởi động Dự án đào tạo trẻ trên toàn đất nước có giá trị lên đến 1,5 triệu USD. 

    Tại AFF Cup năm nay, Myanmar là đồng chủ nhà vòng bảng (bảng B). Không chỉ có lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Gerd Zeise còn được tỷ phú Zaw Zaw đầu tư rất lớn trong kế hoạch chuẩn bị suốt gần 1 năm qua. Cụ thể, Myanmar đã có chuyến tập huấn châu Âu dài ngày, đồng thời có nhiều trận giao hữu quốc tế quý giá để cọ xát. 

    Liên quan đến buổi tập chiều nay của Myanmar, rất bất ngờ khi HLV Gerd Zeise đã vui vẻ tiếp các phóng viên Việt Nam. Vị HLV người Đức chỉ yêu cầu các phóng viên đến từ dải đất hình chữ S không được quay buổi tập.

    Ngay sau buổi tập của đội chủ nhà, các tuyển thủ Malaysia cũng đã xuất hiện trên sân. Đội bóng này chủ yếu tập nhẹ, trong ngày đầu tiên “xông đất” Yangon.

    Phát biểu trước truyền thông Malaysia hôm 15/11, TTK LĐBĐ Malaysia (FAM), ông Hamidin Mohd Amin nói: “Mục tiêu đầu tiên là đội tuyển phải vượt qua vòng bảng. Sau đó, chúng tôi sẽ nghĩ xa hơn.”

    Malaysia có lẽ là đội bóng được hưởng lịch thi đấu thuận lợi nhất tại AFF Cup 2016. Đội bóng này gặp đội yếu nhất bảng B là Campuchia trong ngày 20/11. Ngày 23/11, Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam. Sau đó, trận cuối của họ tại vòng bảng, ngày 26/11 là trận gặp chủ nhà Maynmar.

    Trong ngày hôm qua, Malaysia đã chốt lại danh sách chính thức 23 cầu thủ dự AFF Cup 2016.

    Huy Phong | 22:24 16/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...