MỚI NHẤT :
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • Tuyển Việt Nam: Tiếc cho HLV Park Hang Seo

    06:52 Thứ bảy 29/01/2022

    Tuyển Việt Nam không thể ghi bàn trước Australia khiến thầy Park tiếc nuối. Nhưng ở chiều ngược lại, điều đáng tiếc phải dành cho chiến lược gia người Hàn Quốc...

    Thầy Park tiếc...

    Sau trận thua không ngoài dự đoán trước Australia, HLV Park Hang Seo tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò nhưng thuyền trưởng tuyển Việt Nam không khỏi tiếc nuối khi các chân sút bỏ lỡ một số cơ hội ghi bàn.

    Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "Thật tiếc khi tuyển Việt Nam không có một bàn thắng sau những cơ hội như vậy", sau những tình huống dứt điểm từ Công Phượng, Thành Chung.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang Seo tiếc nuối vì không thể ghi bàn trước Australia

    Những gì mà HLV Park Hang Seo chia sẻ là không sai, bởi nếu may mắn, chính xác hơn chắc chắn tuyển Việt Nam đã có thể ghi được bàn thắng danh dự trước Australia trong một thế trận thuộc quyền kiểm soát hoàn toàn cho đội chủ nhà.

    Cần nhắc lại rằng, ngoài câu chuyện khát điểm, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng rất cần các tiền đạo ghi bàn sau quãng thời gian chẳng phải ngắn “tịt ngòi” nhằm giải toả tâm lý, cũng như lên tinh thần trước trận tái đấu với Trung Quốc vào ngày 1/2 tới.

    Nhưng rốt cuộc tuyển Việt Nam vẫn chưa thể có nhiều hơn 4 bàn thắng sau 7 trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 để ông Park một lần nữa phải tiếc nuối.

    ... và tiếc cho thầy Park

    HLV Park Hang Seo tiếc khi không có bàn thắng danh dự trước Australia, nhưng ở chiều ngược lại điều đáng tiếc phải dành cho chiến lược gia người Hàn Quốc khi bỏ lỡ một cơ hội lớn cho mình lẫn đội nhà.

    Bởi dù đã tung vào sân 3/11 cầu thủ gần như mới toanh gồm Văn Xuân, Xuân Mạnh hay Tuấn Hải so với những trận đấu trước đây, thì cũng là quá ít ỏi nếu đặt lên bàn cân cho sự kỳ vọng từ giới chuyên môn, người hâm mộ.

     - Bóng Đá

     nhưng nhiều người tiếc khi HLV Park Hang Seo quá ít thử nghiệm mới

    Nhiều người vẫn rất tiếc nuối với việc ông thầy Hàn Quốc dùng Xuân Mạnh ở vai trò trung vệ dù trước đó cầu thủ người xứ Nghệ thường xuyên đá biên ở CLB, trong khi lại bỏ qua Hữu Tuấn – cái tên chắc chắn quen thuộc hơn ở vị trí nói trên.

    Hoặc cũng phải tiếc khi ông Park chỉ tung Minh Vương vào sân trong tình thế không thể khác, dù lẽ ra xét về khát khao (chưa nói đến phong độ) dường như vẫn tốt hơn nhiều so với Văn Đức để xứng đáng được trao cơ hội từ đầu chẳng hạn.

    Với trường hợp Hữu Tuấn chưa nói, nhưng cứ nhìn Minh Vương chơi ổn thế nào trong khoảng hơn 20 phút vào sân thay người là thấy sự khác biệt với những pha xử lý đơn giản, hiệu quả ra sao.

    Chỉ có 3-4 cái tên được thử thách ở một trận đấu mà cơ hội chiến thắng của tuyển Việt Nam cực thấp đủ để tiếc cho HLV Park Hang Seo, chưa nói ông thầy người Hàn Quốc tiếp tục cho thấy sự thiếu dũng cảm ngay cách thay, xoay con người của mình.

    Gần như không có quá nhiều bất ngờ khi vẫn lần lượt gồm những cái tên quen thuộc vào sân, hay đảo vị trí với ví dụ là Văn Thanh từ biên phải sang trái (khi Văn Xuân được rút ra nghỉ) rồi về lại cánh phải thời điểm Hồng Duy vào thay Xuân Mạnh chẳng hạn.

    Quá ít sự linh hoạt, biến tấu về cách sử dụng nhân sự, lối chơi... nên tiếc cho ông Park cũng đúng thôi, khi bỏ qua cơ hội thay đổi trong một trận đấu mà rất phần lớn người hâm mộ không màng đến tỷ số mà chỉ muốn nhìn thấy một tuyển Việt Nam mới hơn sau thất bại tại AFF Cup 2020.

    Mai Anh | 06:03 29/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...