MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Tuyển Việt Nam rơi khỏi top 100 FIFA

    06:38 Thứ sáu 28/01/2022

    Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo xuống hạng 102 thế giới sau trận thua 0-4 trước Australia tại vòng loại World Cup hôm 27/1.

    Theo tính toán của Football Ranking, tuyển Việt Nam sẽ bị trừ 6,45 điểm sau trận thua Australia. Điều này khiến thầy trò Park Hang-seo tụt 4 bậc, xuống hạng 102 thế giới khi còn 1.203,08 điểm. Đây là thứ hạng thấp nhất của tuyển Việt Nam kể từ tháng 4/2018.

    Trong bảng xếp hạng cuối năm 2021, tuyển Việt Nam xếp thứ 98 thế giới với 1.212,54 điểm. Tuy vậy sau đó, Quang Hải và đồng đội đã thua Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup và hòa ở lượt về, qua đó bị trừ 3,01 điểm.

     - Bóng Đá

     Tuyển Việt Nam thua trận thứ 7 tại vòng loại thứ 3 World Cup. Ảnh: Reuters.

    Bảng xếp đầu tiên của FIFA trong năm 2022 sẽ được công bố ngày 10/2. Thứ hạng của tuyển Việt Nam dự kiến còn thay đổi, khi vẫn còn lượt trận gặp Trung Quốc ngày 1/2.

    Nếu giành chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Park có thêm khoảng 10 điểm và nhiều khả năng trở lại top 100 thế giới. Lúc này, tuyển Việt Nam đang kém vị trí thứ 99 của Palestine 5 điểm. Trong trường hợp thua Trung Quốc, tuyển Việt Nam sẽ bị trừ khoảng 10 điểm và tụt xuống hạng 103 thế giới.

    Thứ hạng của các đội khác tham dự vòng loại thứ 3 World Cup cũng có nhiều biến động. Tuyển Hàn Quốc, sau chiến thắng 1-0 trước Lebanon, được cộng thêm 8,83 điểm để tăng 4 bậc lên hạng 29 thế giới. Nhật Bản cũng có thêm 8,05 điểm và củng cố vị trí 26.

    Trong khi đó, tuyển Trung Quốc tụt 2 bậc xuống hạng 76, còn Lebanon xuống thứ 96 FIFA.

    Thất bại thứ 7 liên tiếp cũng khiến tuyển Việt Nam hết cơ hội tranh vé dự World Cup 2022. Thầy trò HLV Park còn 3 trận, gần nhất là cuộc tiếp đón tuyển Trung Quốc trên sân Mỹ Đình ngày 1/2. 

    Duy Minh - Zing.vn | 05:35 28/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...