MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Tuyển Việt Nam thay 8 cầu thủ đấu Singapore

    18:14 Thứ sáu 30/12/2022

    HLV Park Hang-seo cất nhiều trụ cột như Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh... khi thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo của Singapore vào tối 30/12.

     - Bóng Đá

     Văn Hậu và Tiến Linh là 2 trong số 8 cầu thủ được nghỉ ngơi sau trận thắng Malaysia. Ảnh: Quang Thịnh.

    Tuyển Việt Nam thay đến 8 cầu thủ trong đội hình xuất phát so với trận tiếp Malaysia. Ông Park chỉ giữ lại 3 cầu thủ đá chính ở trận trước là thủ môn Đặng Văn Lâm, trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ trung tâm Đỗ Hùng Dũng.

     - Bóng Đá

     

    8 vị trí ra sân còn lại gồm: hai trung vệ Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Thanh Bình sẽ thi đấu ngay từ đầu, hai tiền vệ cánh của HAGL là Vũ Văn Thanh và Nguyễn Phong Hồng Duy sẽ đá trước, Nguyễn Tuấn Anh chơi bên cạnh Hùng Dũng.

    Trong khi đó, Châu Ngọc Quang lần đầu đá chính sau 2 trận không ra sân. Tiền vệ Nguyễn Văn Quyết đóng vai trò thay Quang Hải ở trong hiệp 1. Thi đấu cao nhất là tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Anh lần đầu có tên trong đội hình xuất phát.

     - Bóng Đá

     Châu Ngọc Quang sẽ có lần ra mắt ở AFF Cup 2022 khi ra sân trước Singapore. Ảnh: Quang Thịnh.

    Tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công với bộ khung hoàn toàn mới. Đỗ Hùng Dũng phụ trách tuyến giữa để đảm bảo chiến thuật của đội được vận hành đúng đắn. Ông Park giữ lại ba chốt chặn tin cậy để giữ hệ thống phòng ngự. Những nhân tố mới có cơ hội thoải mái tìm kiếm bàn thắng.

    Ban huấn luyện tuyển Việt Nam chủ trương cho một loạt cầu thủ dưỡng sức ở loạt trận thứ 3. Hơn nữa, mặt sân cỏ nhân tạo dễ gây cho các tuyển thủ chấn thương. Do đó, việc bảo toàn nhân sự trước loạt trận cuối được đề cao.

    Đội tuyển Singapore không phải là đối thủ quá đáng ngại của tuyển Việt Nam. Đội chủ nhà cũng chỉ có nhiều nhất là 6.000 khán giả đến sân cổ động. Lợi thế của họ là đã quen thuộc với mặt sân cỏ nhân tạo của sân Jalan Besar.

    HLV Park tung "đội hình B" là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Ở loạt trận cuối, tuyển Việt Nam còn phải xem đối thủ tiếp theo của mình là ai. Thái Lan, Indonesia hay Campuchia giành vị trí nào ở bảng A.

    Quang Thịnh | 18:10 30/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...