MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Tuyển Việt Nam: Ông Park ngán ai hơn Thái Lan tại AFF Cup 2022?

    07:04 Thứ bảy 24/12/2022

    HLV Park Hang Seo từng e ngại Thái Lan, nhưng ở AFF Cup 2022, những người đồng hương Hàn Quốc đang dẫn dắt Indonesia, Malaysia mới thực sự là đối trọng lớn của thuyền trưởng tuyển Việt Nam.

    1. Như thường lệ ở các giải đấu trong khu vực, Thái Lan luôn được coi là đối trọng lớn nhất đối với bóng đá Việt Nam, đặc biệt vài năm trở lại đây khi HLV Park Hang Seo tới.

    Nhưng ở AFF Cup 2022 đang diễn ra, dường như Thái Lan không còn là đối thủ lớn nhất mà ông Park phải quá quan tâm như trước, sau các màn trình diễn của nhà ĐKVĐ tại bảng A.

    Nói thế chẳng có nghĩa Thái Lan yếu, nhưng so với lần gặp nhau ở AFF Cup 2020 các nhà ĐKVĐ đã không còn quá vượt trội nên cơ hội chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang Seo lớn hơn rất nhiều.

    Do đó, có thể nói Thái Lan không phải đối trọng lớn nhất của cá nhân HLV Park Hang Seo ở kỳ AFF Cup cuối cùng của ông với tuyển Việt Nam.

    Tuyển Việt Nam: Ông Park ngán ai hơn Thái Lan tại AFF Cup 2022? - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam vẫn là ứng viên số 1 cho chức vô địch AFF Cup 2022... 

    2. Ai khiến thầy Park lo ngại hơn ở AFF Cup 2022? Chính là những người đồng hương của ông đang làm việc tại khu vực Đông Nam Á. Cụ thể là ông Shin Tae Yong bên phía Indonesia và Kim Pan Gon đang dẫn dắt Malaysia.

    Có thể người hâm mộ Việt Nam vẫn nhìn vào thành tích đối đầu vượt trội của ông Park với người đồng hương Shin Tae Yong để nói rằng không có gì đáng ngại.

    Tuy nhiên, cần nhắc lại lần đối đầu tại AFF Cup 2022 chính Indonesia của ông Shin Tae Yong đã góp một tay đẩy tuyển Việt Nam phải gặp Thái Lan ở bán kết (rồi thất bại) bằng việc bắt bài HLV Park Hang Seo trong trận đấu tại vòng bảng.

    Tuyển Việt Nam: Ông Park ngán ai hơn Thái Lan tại AFF Cup 2022? - Bóng Đá

    .... nhưng ông Park sẽ cần phải e ngại những người đồng hương như HLV Shin Tae Yong...

    Trong khi đó, Malaysia dù chưa quá nổi bật nhưng dưới bàn tay của ông Kim Pan Gon thực sự khó chịu, vì vậy không dễ thắng khi chơi đúng bài mà người đồng hương cho tuyển Việt Nam đá suốt những năm qua.

    3. Đánh giá công bằng, lực lượng Indonesia hay Malaysia thật khó mà so với tuyển Việt Nam nên đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn là ứng viên số 1 cho chức vô địch AFF Cup 2022.

    Tuy nhiên, điều đáng lo ở chỗ ông Park không có nhiều thay đổi trong việc dùng người, sơ đồ chiến thuật và cả cách chơi bóng của đội nhà nên sức mạnh tuyển Việt Nam ít nhiều giảm sút vì dễ bắt bài.

    Tuyển Việt Nam: Ông Park ngán ai hơn Thái Lan tại AFF Cup 2022? - Bóng Đá

    ... hay Kim Pan Gon ở trận gặp Malaysia sắp tới. 

    Càng đáng ngại hơn, việc quá hiểu nhau vì là đồng hương lẫn những thói quen dùng quân, năng lực… của ông Park chẳng còn lạ đối với HLV Shin Tae Yong, Kim Pan Gon thì tới đây sẽ không dễ cho tuyển Việt Nam.

    Năng lực tuyển Việt Nam vượt trội có lẽ sẽ giúp HLV Park Hang Seo hoàn thành mục tiêu vô địch AFF Cup 2022, nhưng khó thong dong khi đối đầu với Malaysia (tại vòng bảng) hoặc xa hơn là Indonesia, chắc chắn thế!

    Duy Nguyễn | 06:03 24/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...