MỚI NHẤT :
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Trụ cột ĐT Việt Nam trở lại; Chấn thương của Quang Hải có diễn biến mới

    18:50 Thứ sáu 23/12/2022

    BongDa.com.vn ĐT Việt Nam hứa hẹn sẽ có những thay đổi về nhân sự ở trận gặp Malaysia tại Mỹ Đình.

    Trụ cột ĐT Việt Nam trở lại

    Trung vệ Bùi Tiến Dũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID -19 và đã xuất hiện trong buổi tập sáng ngày 23/12 của ĐT Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1995 tỏ ra khá sung sức và sẵn sàng cho màn đọ sức cùng Malaysia tại Mỹ Đình.

    Trụ cột ĐT Việt Nam trở lại; Chấn thương của Quang Hải có diễn biến mới - Bóng Đá

    Bùi Tiến Dũng sẵn sang trở lại thi đấu cùng ĐT Việt Nam.

    Sự trở lại của “Dũng Tư” là tín hiệu vui với đoàn quân HLV Park Hang-seo. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho vị trí trung vệ của Những chiến binh Sao Vàng ở các trận đấu tới.

    Chấn thương của Quang Hải có diễn biến mới

    Như đã thông tin, Nguyễn Quang Hải đã gặp một vết đau nhẹ ở cơ trong trận gặp Lào. NHM kỳ vọng tiền vệ sinh năm 1997 có thể kịp bình phục để góp mặt ở trận đối đầu cùng Malaysia vào ngày 27/12 tới. Tuy vậy, khả năng ra sân của cầu thủ quê Đông Anh là không chắc chắn khi mà anh đã vắng mặt trong buổi tập sáng 23/12 của ĐT Việt Nam.

    Trụ cột ĐT Việt Nam trở lại; Chấn thương của Quang Hải có diễn biến mới - Bóng Đá

    Nguyễn Quang Hải để ngỏ khả năng ra sân trận gặp Malaysia. Ảnh: Quang Thịnh (Zing).

    “Hải con” được khuyên là cần thời gian để nghỉ ngơi và không nên đẩy nhanh cường độ thi đấu. Với cá tính và sự thận trọng của mình, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ không sử dụng cầu thủ thuộc biên chế Pau FC ở trận đấu tới.

    Hoàng Đức nói về đối thủ Malaysia

    Trả lời báo chí, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã có những đánh giá về Malaysia – đối thủ tiếp theo của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2022. Cầu thủ sinh năm 1998 cho biết: "Tôi có theo dõi một phần trận đấu giữa Malaysia và Myanmar. Đợt này họ có nhiều nhân tố mới là những cầu thủ trẻ mới được đôn lên từ đội U23 thi đấu tại SEA Games 31. Ngoài ra, tôi thấy các cầu thủ nhập tịch nữa cũng là nhân tố nguy hiểm".

    Nói về trận đấu tới, QBV Việt Nam 2022 bày tỏ: “Đây là trận đấu diễn ra trên sân nhà, chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng làm món quà tặng người hâm mộ. Ở vòng bảng AFF Cup 2022, tôi đánh giá cao Malaysia. Trong các trận đấu trước đây, tôi luôn đánh giá cao đội bóng này. ĐT Việt Nam sẽ thận trọng và thi đấu một trận thật hay trước đối thủ".

    Việt Nam bỏ xa Thái Lan

    Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố BXH tháng 12 cho các ĐT bóng đá nam. Theo đó, ĐT Việt Nam tiếp tục xếp hạng 96 thế giới, 17 tại châu Á và dẫn đầu tại khu vực ĐNÁ. Đáng chú ý, đây là năm thứ 5 liên tiếp chúng ta có mặt trong top 100.

    Trụ cột ĐT Việt Nam trở lại; Chấn thương của Quang Hải có diễn biến mới - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam bỏ xa Thái Lan trên BXH FIFA.

    Kết quả này giúp thầy trò HLV Park Hang-seo bỏ xa Thái Lan đến 15 bậc (hạng 111). Philippines xếp thứ 3 khu vực hạng 134. Các ĐT tiếp theo tại ĐNÁ gồm Malaysia (hạng 145) và Indonesia (hạng 151), Myanmar (hạng 159).

    Indonesia tuyên bố vô địch AFF Cup

    HLV Shin Tae –yong đã có những phát biểu đầy tự tin trước báo giới về mục tiêu của ĐT Indonesia tại AFF Cup 2022. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi phải là chức vô địch".

    “Chắc chắn là chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ để đảm bảo trạng thái tốt nhất cho các cầu thủ. Tuy nhiên, không chỉ chúng tôi mà các đội bóng khác cũng trong hoàn cảnh tương tự. Các đội bóng đều có mục tiêu giống nhau và sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất", vị thuyền trưởng sinh năm 1970 nói thêm.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 18:20 23/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...