MỚI NHẤT :
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • Tuyển Việt Nam dự AFF Cup: Thầy Park mong Quang Hải

    18:29 Thứ bảy 12/11/2022

    Một mặt lên danh tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2022, HLV Park Hang-seo vẫn chờ tới phút cuối với trường hợp của Quang Hải.

    Chuẩn bị cho AFF Cup 2022, các đội bóng trong khu vực rục rịch công bố danh sách và kế hoạch thi đấu giao hữu. Với tuyển Việt Nam, nhiều khả năng sau vòng 25 V-League, HLV Park Hang-seo sẽ chính thức triệu tập hơn 30 cầu thủ.

    Về cơ bản lúc này ông Park đã có trong tay danh sách của tuyển Việt Nam, tuy nhiên chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn chờ đến phút cuối để đề phòng trường hợp có cầu thủ chấn thương.

    Đặc biệt ông Park sẽ chờ câu trả lời cuối cùng của tiền vệ Quang Hải và CLB Pau. Trong động thái mới nhất, lãnh đạo VFF cho biết nếu Quang Hải quyết tâm về nước dự AFF Cup, sẽ có "tác động" mạnh với đội bóng nước Pháp để có số 19 có mặt tại giải bóng đá số 1 khu vực sắp tới.

     - Bóng Đá

    Quang Hải có thể về nước dự AFF Cup 2022.

    Ngoài Quang Hải, tuyển Việt Nam khả năng vẫn có sự góp mặt của những cựu binh như Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Phan Văn Đức, Công Phượng, Văn Quyết, Tiến Linh...

    Điều mà người hâm mộ quan tâm nhất là ông Park sẽ trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ và tân binh nào ở tuyển Việt Nam.

    Thực tế, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có bài test và thu được kết quả tốt với các cầu thủ trẻ ở cúp Tam hùng diễn ra hồi tháng 9 tại TP.HCM. Khi đó, ông Park triệu tập tới 10 cầu thủ dưới 23 tuổi. 

    Có thể kể tới những cái tên như Khuất Văn Khang, Phan Tuấn Tài, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Thanh Nhân, Lương Duy Cương, Phạm Đình Duy...

    Ngoài ra, trong thời gian qua, một số cầu thủ thể hiện rất tốt ở V-League như Hải Huy, Châu Ngọc Quang, Xuân Nam, Văn Hào... cũng có thể được ông Park lựa chọn để làm mới đội tuyển.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo băn khoăn với một số gương mặt mới.

    AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng trên cương vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam, vì thế chắc chắn ông Park có sự cân nhắc rất kỹ lưỡng về vấn đề nhân sự. Không loại trừ khả năng danh sách đội tuyển sẽ có một số bất ngờ thú vị, đặc biệt là ở vị trí tiền vệ, nơi mà một số cầu thủ HAGL như Xuân Trường, Tuấn Anh không có phong độ tốt.

    Tuyển Việt Nam dự kiến tập trung vào ngày 23/11, ngay sau khi Night Wolf V-League 2022 kết thúc. Hùng Dũng và các đồng đội không tập huấn nước ngoài, thay vào đó có thể luyện quân ở Vũng Tàu hoặc Nha Trang.

    Tuyển Việt Nam có trận giao hữu rất được chờ đợi với CLB Dortmund (Đức) vào ngày 30/11, sau đó dự kiến đá "tổng duyệt" với Philippines trước khi chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự AFF Cup 2022.

    Đại Nam - Vietnamnet.vn | 13:13 12/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...