MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Singapore công bố danh sách, chờ đòi nợ tuyển Việt Nam ở AFF Cup

    20:11 Thứ năm 10/11/2022

    HLV Takayuki Nishigaya vừa công bố danh sách 29 cầu thủ chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2022, với mục tiêu đòi nợ tuyển Việt Nam để vào bán kết.

    Nhà cầm quân người Nhật Bản triệu tập 29 cầu thủ, với đầy đủ những gương mặt quen thuộc của bóng đá đảo quốc Sư tử. Có thể kể tới anh em nhà Fandi là Irfan Fandi, Ikhsan Fandi, Ilhan Fandi, các cựu binh Hassan Sunny (38 tuổi), Hafiz Nor, Shahdan Sulaiman (34 tuổi)... và đặc biệt là sự trở lại của tiền vệ gốc Hàn Quốc Song Ui Jong.

    Ngoài ra, HLV Takayuki Nishigaya cũng trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ là Farhan Zulkilfi, Ryaan Sanizal, Ryhan Stewart, Nur Adam Abdullah…

    Như vậy, so với danh sách sang Việt Nam đá Cúp Tam hùng hồi tháng 9, tuyển Singapore có khá nhiều sự thay đổi về nhân sự. Đây là điều dễ hiểu bởi AFF Cup mới là mục tiêu cao nhất của thầy trò HLV Takayuki Nishigaya.

     - Bóng Đá

    Singapore triệu tập đội hình mạnh nhất dự AFF Cup 2022.

    Singapore có chuyến tập huấn ở Chiba (Nhật Bản) từ ngày 1-12/12 và có 2 trận giao hữu tại đây. Sau đó, đội bóng đảo quốc Sư tử đá giao hữu với Maldives trên sân Jalan Besar vào ngày 17/12.

    Hồi tháng 9/2022, đoàn quân của HLV Takayuki Nishigaya tham dự cúp Tam hùng tại TP.HCM và có trận thua 0-4 trước tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là trận đấu có tính chất giao hữu, cả hai đội có nhiều sự thử nghiệm.

    Trước khi bước vào AFF Cup 2022 với trận ra quân gặp Myanmar trên sân nhà vào ngày 24/12, HLV Takayuki Nishigaya chốt danh sách 23 cầu thủ. 

    Tại bảng B, ngoài trận gặp Myanmar, Singapore sẽ tiếp đón tuyển Việt Nam trên sân nhà, vào ngày 30/12. Hai trận sân khách của Singapore gặp Lào (27/12) và Malaysia (3/1/2023).

     - Bóng Đá

    Singapore thua tuyển Việt Nam 0-4 ở Cúp Tam hùng.

    Singapore là đội tuyển đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á công bố danh sách tập trung cho AFF Cup 2022. Trước đó tuyển Thái Lan lên danh sách sơ bộ tới 75 cầu thủ.

    AFF Cup 2022 diễn ra từ ngày 20/12/2022 tới 16/1/2023. Tại vòng bảng, các đội đá 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách. Từ bán kết, các đội đá lượt đi-lượt về.

    Brunei trở thành đội bóng cuối cùng giành quyền dự AFF Cup 2022, sau trận thua Timor Leste 0-1 ở lượt về vòng loại vừa qua (tổng tỷ số 6-3). Họ sẽ nằm vị trí cuối cùng ở bảng A cùng các đội Campuchia, Indonesia, Philippines và Thái Lan. 

     - Bóng Đá

    Danh sách tập trung tuyển Singapore.

    Đại Nam - Vietnamnet.vn | 18:44 10/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...