MỚI NHẤT :
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-2 Arsenal (H1): Saka ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • ‘Tuyển Việt Nam đá hết mình, khát khao đánh bại Thái Lan’

    13:02 Chủ nhật 21/02/2016

    Trưởng đoàn Trần Anh Tú và HLV Bruno của tuyển futsal Việt Nam khẳng định toàn đội đang sung sức, sẵn sàng đánh bại Thái Lan để giành tấm HCĐ lịch sử.

    Trưởng đoàn Trần Anh Tú và HLV Bruno Garcia của tuyển futsal Việt Nam khẳng định toàn đội đang sung sức, sẵn sàng đánh bại Thái Lan để giành tấm HCĐ lịch sử.

    ‘Tuyển Việt Nam đá hết mình, khát khao đánh bại Thái Lan’
    Trần Văn Vũ và các đồng đội mong muốn phục thù Thái Lan sau trận thua 1-3 ở vòng bảng. Ảnh: Internet.
    T
    hái Lan đã đánh bại Việt Nam 3-1 ở vòng bảng. Trong 15 lần gặp nhau trước đây, họ thắng đến 14. Về tổng thể, đội bóng từng hai lần giành ngôi á quân châu Á vẫn được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam không hề e ngại đối thủ, quyết tâm đánh bại Thái Lan như đã làm với Nhật Bản.

    Trưởng đoàn Trần Anh Tú cho biết: “Cầu thủ Thái Lan có kỹ thuật rất đồng đều nên toàn đội phải chơi chặt chẽ, tập trung trong suốt trận đấu. Trận này, thể lực của các cầu thủ về cơ bản đã được phục hồi, sung sức và tinh thần anh em đang lên rất cao. Chúng tôi xác định sẽ đá hết mình, cống hiến những gì tốt nhất để giành HCĐ.

    Tại bán kết, tuyển Việt Nam đã thảm bại 1-13 trước Iran. HLV Bruno thừa nhận thể lực suy kiệt là nguyên nhân chính khiến đội không thể theo kịp đối thủ, dẫn đến việc để thua khá dễ dàng. Vì thế, ông đã chủ động cất một số trụ cột trong hiệp 2 vì biết không thể thay đổi kết quả, nhằm dưỡng sức cho trận tranh hạng 3.

    Gặp Thái Lan, toàn đội sẽ chơi với những gì tốt nhất để mang về tấm HCĐ. Chúng tôi sẽ cố gắng phục hồi năng lượng cho các cầu thủ và giữ vững tinh thần thi đấu hết mình. Về đấu pháp, chúng tôi sẽ chuẩn bị những phương án để gây bất ngờ cho đối thủ bởi họ quá hiểu Việt Nam,” vị HLV người Tây Ban Nha cho biết.

    Cả hai đội đều có đầy đủ lực lượng cho trận đấu cuối của mình. Theo HLV tuyển futsal nữ Việt Nam Trương Quốc Tuấn, Thái Lan là đối thủ khó khăn cho Việt Nam. “Trình độ của Thái Lan ngang ngửa với Nhật Bản nên toàn đội phải chơi với 200% phong độ và tinh thần mới có thể đánh bại được họ. Điểm yếu của Thái Lan rất ít, nhưng chúng ta vẫn có thể khai thác lúc đối phương mất tập trung, hoặc những pha mất bóng khi một đối một.

    Theo cựu cầu thủ từng thi đấu ở VCK futsal châu Á 2010 này, đối thủ của tuyển Việt Nam giỏi tận dụng cơ hội, có nhiều phương án để tiếp cận khung thành. Vì thế toàn đội phải chơi phòng ngự chủ động, tập trung cao và tận dụng những pha tấn công nhanh, sử dụng tốc độ để qua người nhằm tạo đột biến. Bên cạnh đó, tuyển Việt Nam cũng phải biết cách khai thác những tình huống cố định.

    Đây là trận đấu rất căng thẳng. Việt Nam cần phải giữ tinh thần cao trong cả trận và đặc biệt phải khóa được chân sút Suphawut (cầu thủ ghi 3 bàn cho Thái Lan trước Việt Nam ở vòng bảng – pv). Theo tôi, nếu đưa Thái Lan đến những loạt sút luân lưu cũng là thành công của tuyển Việt Nam. Khi đó, chỉ cần một chút may mắn, Việt Nam sẽ giành chiến thắng,” ông Tuấn tiếp lời.

    HLV tuyển futsal nữ đặt niềm tin vào những cầu thủ giỏi qua người của tuyển Việt Nam như Thái Huy, Trọng Luân, Văn Vũ… để tạo bất ngờ. Ông cũng hy vọng thủ môn Nguyễn Văn Huy sẽ có một trận đấu xuất thần như ở vòng bảng để làm điểm tựa cho các đồng đội.

    Nguyễn Đăng - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc