MỚI NHẤT :
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với Euro 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Tuyển Trung Quốc thắng nhọc nhằn Hong Kong

    17:36 Thứ tư 27/07/2022 | 1

    Tan Long chớp thời cơ ghi bàn duy nhất ở phút 67, giúp tuyển Trung Quốc vượt qua Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 1-0 tại Cúp Đông Á ở Nhật Bản chiều 27/7.

     - Bóng Đá

    Tuyển Trung Quốc (hạng 78FIFA, áo đỏ) có trận đấu khó khăn trước Hong Kong (hạng 145 FIFA). Thầy trò Aleksandar Jankovic không tạo ra thế trận lấn lướt rõ nét trước lối chơi khó chịu của đối thủ.

     - Bóng Đá

    Cơ hội tiếc nuối nhất của các cầu thủ áo đỏ đến ở phút 11. Từ quả phạt góc của Dai Weijun, Jiang Shenlong (số 4) đánh đầu, vượt qua tầm với của thủ môn, nhưng Leung Kwung-chung đã dùng chân cản phá ngay trên vạch vôi.

     - Bóng Đá

    Hong Kong tập trung bảo vệ phần sân nhà, nhưng vẫn có những đợt lên bóng sắc nét. Dù vậy, hàng công của họ thiếu đi chân sút có thể tạo nên khác biệt. Đội chủ yếu sử dụng các cú sút từ ngoài vùng cấm và đi thiếu chính xác.

     - Bóng Đá

    Lối chơi áp sát của Hong Kong khiến cầu thủ trung Quốc ức chế. Phút 33, He Yupeng đã dùng chân và tay tác động vào Leung Kwung-chung, sau khi anh bị cầu thủ này lấy được bóng.

     - Bóng Đá

    Những phút cuối hiệp một, Trung Quốc gia tăng áp lực. Phút 38, Tan Long sút bóng vào góc cao nhưng chệch trong gang tấc, từ đường chuyền của Yupeng.

     - Bóng Đá

    Đầu hiệp hai, Hong Kong chơi quyết tâm hơn và làm chủ trận đấu. Dù vậy, họ lại nhận bàn thua sau sai lầm hàng thủ. Hai cầu thủ Hong Kong liên tiếp để mất bóng ngay sát vùng cấm sân nhà, sau khi bị đối phương bắt bài, tạo cơ hội cho Tan Long sút chéo góc thành bàn ở phút 67.

     - Bóng Đá

    Cuối trận, hàng thủ Trung Quốc căng sức chống đỡ trước những tình huống cố định của Hong Kong. Thủ thành Han Jiaqi đã hai lần cứu thua trước các cú sút cận thành sau pha đá phạt góc.

     - Bóng Đá

    Trung Quốc thắng chung cuộc 1-0. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của họ tại Cúp Đông Á, sau trận thua 0-3 Hàn Quốc và hòa Nhật Bản 0-0. Trong khi đó, Hong Kong khép lại giải với 3 trận toàn thua. Theo thống kê, hai đội cầm bóng ngang nhau với cùng 50%, tuyển Trung Quốc tung ra 7 cú sút so với 13 của đối thủ, nhưng có cùng 3 lần trúng đích.

     - Bóng Đá

    Tuyển Trung Quốc có cùng 4 điểm với Nhật Bản nhưng xếp thứ 3 do kém hiệu số bàn thắng (-2 so với +6). Trận đấu cuối của giải giữa chủ nhà Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra lúc 17h20 (giờ Hà Nội).

    Duy Minh - Zing.vn | 16:56 27/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...