MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Tuyển Trung Quốc thua Hàn Quốc 0-3

    20:11 Thứ tư 20/07/2022

    Thầy trò Aleksandar Jankovic nhận thất bại được dự báo từ trước trong trận ra quân tại Cúp Đông Á, diễn ra ở Nhật Bản chiều 20/7.

    Tuyển Trung Quốc với phần lớn lực lượng dự giải là các cầu thủ U23 không thể tạo thế trận cân bằng trước Hàn Quốc, dù đội bóng xứ kim chi cũng không tham dự với lực lượng mạnh.

    Hàn Quốc sớm đưa ra lời cảnh báo với hai pha dứt điểm liên tiếp của Hwang In-beom và Paik Seung-ho sát vùng cấm. Tới phút 39, họ có bàn dẫn trước theo cách khó tin. Từ quả treo bóng giữa sân của một cầu thủ Hàn Quốc, đội trưởng Zhu Chenjie đánh đầu phản lưới dù không có cầu thủ đối phương nào gây áp lực.

     - Bóng Đá

    Tuyển Hàn Quốc khởi đầu thuận lợi tại Cúp Đông Á. Ảnh: KFA.

    Tuyển Trung Quốc đánh mất tinh thần sau bàn thua, nhưng các cầu thủ Hàn Quốc lại bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Phút 44, tiền đạo cắm Cho Gue-sung đánh đầu đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

    Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều chuyển biến cho Trung Quốc. Họ nhận bàn thua thứ hai ở phút 55, sau pha băng vào dứt điểm cận thành của Kwon Chang-kwon, từ quả đánh đầu kiến tạo của Kim Jin-su.

    Các học trò của huấn luyện viên Jankovic hầu như không thể tạo ra khó khăn cho khung thành đối phương, bởi tuyến giữa và hàng thủ Hàn Quốc đã hoạt động tốt. Đến phút 80, Gue-sung ấn định thắng lợi 3-0 cho Hàn Quốc bằng pha dứt điểm tinh tế trong tình huống đối mặt thủ môn Han Jiaqi.

    Tuyển Hàn Quốc thắng nhẹ nhàng 3-0 và cùng có 3 điểm như chủ nhà Nhật Bản, đội có chiến thắng 6-0 trước Hong Kong (Trung Quốc). Ở lượt trận thứ hai ngày 24/7, Trung Quốc gặp Nhật Bản, còn Hàn Quốc gặp Hong Kong.

    Duy Minh - Zing.vn | 19:05 20/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...