MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • HLV Lee được trao giải Vinh Danh Fair Play

    11:04 Thứ sáu 03/03/2023

    Ông Lee Young-jin sẽ nhận giải thưởng vì những đóng góp cho thành công của bóng đá Việt Nam từ ban tổ chức giải thưởng Fair Play Việt Nam.

    HLV Lee được trao giải Vinh Danh Fair Play - Bóng Đá

    Trợ lý Lee Young-jin được trao giải cống hiến trọn đời. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Ban tổ chức Fair Play 2022 sẽ trao giải thành tựu trọn đời cho những đóng góp của ông Lee Young-jin trong buổi lễ trao giải cho danh hiệu chính dành cho các cá nhân, tập thể có những hành động đẹp, cao thượng trong năm 2022 vào tối 3/3.

    HLV Lee Young-jin là trợ lý số một của ông Park Hang-seo và là người âm thầm làm việc trong suốt hơn 5 năm gắn bó cùng HLV Park. Trợ lý Lee còn là một chuyên gia phân tích chiến thuật, giúp HLV Park đưa ra những quyết định kịp thời, là một tấm gương cùng gắn bó với các kỳ tích của bóng đá Việt Nam suốt năm 2018.

    Ông Lee sinh năm 1963, từng là đồng đội của ông Park ở CLB Lucky-Goldstar Hwangso. Sau này khi nhận đội tuyển Việt Nam, ông Park gọi ông Lee sang để hỗ trợ công việc. Trợ lý Lee rất hiểu HLV Park nên góp phần thành công lớn cho đội.

    Bên cạnh giải phụ cho ông Lee, giải chính Fair Play năm nay đã chọn ra 5 hành động cao thượng của thể thao Việt Nam trong năm 2022. 5 đề cử này do hội đồng thẩm định của BTC chọn từ nhiều đề cử của các phóng viên, chuyên gia, người hâm mộ yêu thể thao. Bao gồm:

    1. Bác sĩ Dương Tiến Cần của đội U23 Việt Nam ở lại Campuchia chăm sóc các cầu thủ nhiễm Covid-19. Khi phát hiện các cầu thủ trẻ Việt Nam bị nhiễm Covid-19 tại Campuchia, bác sĩ Cần tự nguyện trực tiếp chăm sóc cho cầu thủ. Kết thúc giải, dù trong danh sách được về nước cùng đoàn mừng chức vô địch nhưng bác sĩ Cần vẫn xin ở lại để tiếp tục chăm sóc 4 cầu thủ còn dương tính chưa thể về nước dù ở nhà, vợ anh sinh con và vắng chồng.

    2. Cầu thủ trẻ Bảo Đức của đội U15 HAGL bỏ lập hat-trick, đá bóng ra ngoài để bác sĩ kịp vào săn sóc đối thủ. Ở giải U15 toàn quốc trong trận HAGL - Bình Định, thấy một cầu thủ đối phương đau đớn nằm sân, cầu thủ trẻ Bảo Đức đã chủ động đưa bóng ra biên dù cơ hội lập hat-trick cho riêng mình rất gần khi anh đối mặt với thủ môn Bình Định.

    3. Đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua mọi khó khăn thách thức tại vòng chung kết Asian Cup 2022 giữa mùa dịch bệnh Covid-19 và có trận chỉ vừa đúng số cầu thủ đăng ký trước trận đấu. Thiếu hụt trầm trọng nhưng toàn đội vẫn kiên cường thi đấu, đạt dấu ấn lịch sử là tấm vé dự vòng chung kết World Cup nữ 2023.

    4. Hội CĐV Vietnam Golden Star (VGS) vượt đường xa trong những ngày giáp Tết để chuyển đại kỳ 3.000 m2 kịp ra Hà Nội và có mặt trên sân Mỹ Đình đúng ngày mùng 1 Tết làm chỗ dựa tinh thần cho các tuyển thủ Việt Nam trong chiến thắng tuyển Trung Quốc 3-1. Đó cũng là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á tại vòng loại cuối World Cup 2022.

    5. Tuyển thủ Thùy Trang tặng áo đấu để tham gia bán đấu giá làm từ thiện giúp người nghèo. Sau khi đội tuyển nữ Việt Nam tham dự vòng chung kết Asian Cup 2022 và đoạt vé dự World Cup 2023, Thuỳ Trang đã tặng chiếc áo thi đấu của mình với mục đích bán đấu giá góp phần làm từ thiện giúp những hoàn cảnh khó khăn.

    Lễ trao giải diễn ra vào tối 3/3 ở Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.

    Quang Thịnh | 10:27 03/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...