MỚI NHẤT :
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Tuyển Iran gặp khó trước thềm World Cup

    19:36 Thứ ba 01/11/2022

    Tân huấn luyện viên Carlos Queiroz than thở về quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022 khi tuyển Iran chưa có đủ quân số.

     - Bóng Đá

    HLV Queiroz chưa có đủ quân số tập luyện. Ảnh: Tehran.

    "Quá trình chuẩn bị của chúng tôi đang không đi đúng hướng. Sự chuẩn bị là quá trình quan trọng cho World Cup 2022, nếu không có sự chuẩn bị thì khó đạt kết quả tốt. Một khi các cầu thủ không tham gia tập luyện, rất khó để đánh giá họ và một số người có thể mất vị trí trong đội tuyển quốc gia", Tehran Times trích chia sẻ của HLV Carlos Queiroz.

    Tuyển Iran bắt đầu tập luyện từ ngày 28/10 với chỉ 10 cầu thủ. Số lượng cầu thủ tăng dần qua các buổi tập nhưng đến lúc này, nhiều cầu thủ chủ chốt vẫn chưa thể hội quân khi bận thi đấu ở câu lạc bộ.

    "Chúng tôi gặp vấn đề với hai cầu thủ quan trọng là Shoja Khalilzadeh và Hossein Kananizadegan khi câu lạc bộ Al Ahli của Qatar chưa nhả quân. Trước thềm giải đấu lớn như World Cup, họ khó lọt vào danh sách cuối nếu có ít thời gian tập luyện cùng đội", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói.

    Trước phát biểu của HLV Queiroz, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran Mehdi Mohammad Nabi cho biết sẽ liên hệ với CLB Al Ahli để thương thảo, tạo điều kiện cho Khalilzadeh và Kananizadegan sớm trở về nước hội quân cùng tuyển Iran.

    Theo kế hoạch, tuyển Iran sẽ có hai trận khởi động trước khi tranh tài ở World Cup 2022. Họ gặp Nicaragua trên sân vận động Azadi ở Tehran ngày 10/11. Sau đó, toàn đội di chuyển sang Qatar, đá trận giao hữu thứ hai gặp Tunisia, đội cũng dự World Cup, ở Doha ngày 16/11.

    Tại World Cup 2022, Iran nằm ở bảng B với tuyển Anh, xứ Wales và Mỹ. Họ có trận ra quân gặp Anh ngày 21/11, sau đó đối đầu xứ Wales (25/11) và trận cuối vòng bảng gặp Mỹ (29/11).

    Ông Queiroz được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng tuyển Iran hôm 7/9, thay thế đồng nghiệp Dragan Skocic. Nhà cầm quân 69 tuổi từng dẫn dắt tuyển Iran trong 8 năm, từ 2011 đến 2019, hai lần giúp Iran vượt qua vòng loại World Cup 2014 và 2018.

    Duy Minh - Zing.vn | 19:29 01/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...