MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Iran lại thay HLV trước thềm World Cup

    20:59 Thứ tư 07/09/2022

    Chiều 7/9, Liên đoàn Bóng đá Iran bổ nhiệm ông Carlos Queiroz ngồi vào ghế nóng dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này tham dự World Cup 2022.

    "Liên đoàn cảm ơn Dragan Skocic vì những đóng góp của ông trong việc giúp đội giành suất dự World Cup. Sau quyết định của lãnh đạo Liên đoàn, Carlos Queiroz đã được chọn làm huấn luyện viên mới. Chúng tôi hy vọng rằng dưới sự dẫn dắt của ông Queiro, đội tuyển sẽ chơi tốt ở World Cup", Mohammad Jamaat, đại diện Liên đoàn Bóng đá Iran cho biết.

    Doha News cho biết tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) Mehdi Taj quyết định bổ nhiệm ông Queiroz. Chủ tịch Taj hứa hẹn mang lại khoảng thời gian yên bình cho bóng đá Iran sau nhiều tháng bất ổn nội bộ liên đoàn.

     - Bóng Đá

     Carlos Queiroz trở lại dẫn dắt Iran. Ảnh: DohaNews.

    Quyết định thay đổi huấn luyện viên của FFIRI khiến nhiều người bất ngờ bởi chỉ còn 75 ngày nữa là đến World Cup 2022. Đây là lần thứ 3, FFIRI đưa ra sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo chỉ trong hai tháng.

    Hôm 11/7, FFIRI xác nhận sa thải huấn luyện viên Skocic do không kiểm soát được những mâu thuẫn trong phòng thay đồ. Tuy vậy, chỉ 6 ngày sau, FFIRI tổ chức buổi họp hội đồng quản trị để đưa ra quyết định tiếp tục hợp tác với ông Skocic.

    Ông Queiroz từng dẫn dắt tuyển Iran trong 8 năm, từ 2011 đến 2019, hai lần giúp Iran vượt qua vòng loại World Cup 2014 và 2018. Tuy vậy, ở đấu trường thế giới, Iran không thể gây bất ngờ và dừng bước ở vòng bảng.

    Trước khi trở lại Iran, cựu huấn luyện viên Real Madrid dẫn dắt tuyển Ai Cập. Tuy nhiên, ông cùng học trò không thể giành vé đến World Cup khi thất bại trên chấm luân lưu ở trận play-off trước Senegal hồi cuối tháng 3. Sau đó, ông bị Liên đoàn Bóng đá Ai Cập sa thải.

    Trong lần thứ 6 tham dự World Cup, Iran chung bảng B với tuyển Anh, Mỹ và xứ Wales. Họ có trận ra quân gặp Anh ngày 21/11, sau đó đối đầu xứ Wales (25/11) và trận cuối vòng bảng gặp Mỹ (29/11).

    Duy Minh - Zing.vn | 20:21 07/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...