MỚI NHẤT :
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • Tuyển Hà Lan của Van Gaal là ẩn số ở World Cup 2022

    20:14 Thứ hai 07/11/2022

    "Cơn lốc màu da cam" sẵn sàng lấy lại vị thế ở World Cup 2022 sau khi bất ngờ vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh 4 năm trước.

     - Bóng Đá

    Tuyển Hà Lan có thể mang tới màn trình diễn thú vị.

    Tuyển Hà Lan trở lại World Cup với một đội hình gồm nhiều ngôi sao và những tài năng triển vọng. Năm 2018, Hà Lan không có vé dự World Cup. Nhưng lần này, họ không gặp khó khăn ở vòng loại khi thắng 7 trong số 10 trận để đứng đầu bảng.

    Còn ai tốt hơn để dẫn dắt "cơn lốc màu da cam" ở Qatar ngoài Louis van Gaal? 8 năm trước, ông đưa tuyển Hà Lan về thứ ba tại Brazil. Trải qua ngần ấy thời gian, tuyển Hà Lan loay hoay tìm lại vị thế cho đến khi Van Gaal trở lại chiếc ghế nóng.

    Chờ phép màu của Van Gaal

    Chỉ có tình yêu cháy bỏng với đội tuyển quê hương mới thôi thúc Van Gaal tái xuất sau hơn 4 năm giải nghệ. Ông lên thay Frank de Boer trong bối cảnh tuyển Hà Lan bị loại ở vòng 16 đội Euro 2020.

     - Bóng Đá

    Van Gaal luôn được các đồng nghiệp tôn trọng.

    Ở tuổi 71, Van Gaal vẫn chứng minh được giá trị. Chưa kể, ông còn chiến thắng luôn cả căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

    Van Gaal luôn có triết lý rõ ràng. Quãng thời gian tại Man Utd không thể xóa nhòa đẳng cấp của vị HLV này. Thực tế, "Quỷ đỏ" thoái trào sau thời Sir Alex Ferguson nhưng Van Gaal vẫn kịp giúp CLB này vô địch FA Cup.

    Không chỉ là một HLV có tài, Van Gaal còn để lại những hình ảnh thú vị trong lúc làm nhiệm vụ. Không ai quên khoảnh khắc Van Gaal giả vờ té bên ngoài đường biên, ra dấu hiệu cho trọng tài việc Alexis Sanchez ăn vạ trong trận đấu của MU với Arsenal vào năm 2016.

    Báo chí Anh gán cho Van Gaal là "kẻ lập dị" khi có hành động đùa giỡn tát vào mặt một nhà báo, dùng bút chì chọc vào mắt mình, gọi sai tên cầu thủ và giả vờ giật tóc phóng viên. Bất chấp thành tích của MU không quá nổi bật, Van Gaal ít nhiều nhận được sự yêu mến ở Old Trafford.

    Van Gaal hài hước là thế nhưng không ai có thể nghi ngờ sự nghiêm túc của ông trong công việc. Tuyển Hà Lan dưới dự dẫn dắt của Van Gaal trình làng một lối chơi đầy sức sống, hiện đại và hiệu quả. Họ ghi 33 bàn và chỉ để thủng lưới 8 lần trong 10 trận ở vòng loại World Cup 2022.

    Với Van Gaal, tuyển Hà Lan hứa hẹn có thể thách thức mọi đối thủ và là một ẩn số thú vị tại World Cup 2022.

    Sự kết hợp đáng chờ đợi

    Tuyển Hà Lan hiện tại không thiếu những ngôi sao chất lượng. Virgil van Dijk khẳng định bản thân là một trong những hậu vệ hay nhất thế giới. Dù Liverpool sa sút phong độ và chỉ có 4 trận giữ sạch lưới từ đầu mùa, Van Dijk vẫn là chốt chặn không thể thay thế.

     - Bóng Đá

    Van Dijk là đầu tàu của tuyển Hà Lan.

    Khi cần chơi đúng phong độ, Van Dijk luôn thể hiện được đẳng cấp. Bằng chứng là trung vệ 31 tuổi bắt chết Erling Haaland đạt phong độ cao trong chiến thắng 1-0 của Liverpool trước Man City hôm 16/10. Ở một giải đấu tập trung như World Cup, chắc chắn Van Dijk sẽ dốc sức giúp tuyển Hà Lan tiến xa.

    Nhưng tuyển Hà Lan không chỉ có Van Dijk. Frenkie de Jong đang khao khát chứng minh giá trị hơn bao giờ hết tại World Cup 2022 sau khoảng thời gian phải vật lộn để củng cố vị trí trong đội hình Barcelona.

    Cầu thủ 25 tuổi thường xuyên bị xếp trái vị trí sở trường tại sân Camp Nou. Nhưng với tuyển Hà Lan, cựu sao Ajax được phép chơi ở vai trò lùi sâu, là cầu thủ đầu tiên nhận bóng từ hàng thủ và luân chuyển lên phía trên.

    Tyrell Malacia là nhân tố trẻ, đầy tiềm năng. Cầu thủ này có nhiều trận chơi tương đối ổn ở Man Utd. Xavi Simons, cựu tài năng trẻ Barca và PSG, đang bùng nổ ở PSV. Tính riêng ở hai đấu trường giải VĐQG Hà Lan và Europa League, Simons ghi 9 bàn và có 3 kiến tạo.

    Ngoài ra còn có Cody Gakpo đang đạt phong độ cao. Tiền đạo này có 13 bàn và 17 kiến tạo sau 23 trận cho PSV.

    Ryan Gravenberch là gương mặt đáng chú ý khác khi chia tay Ajax để đến Bayern Munich trong hè 2022. Những tài năng như Brian Brobbey, Jurrien Timber, Jeremie Frimpong và Kenneth Taylor cũng sẵn sàng để tỏa sáng ở World Cup 2022.

    Trên đất Qatar, "cơn lốc màu da cam" nằm cùng bảng A với chủ nhà Qatar, Ecuador và Senegal. Một bảng đấu không quá khó và nếu chơi đúng khả năng, "Oranje" có thể giành ngôi đầu.

    Tuyển Hà Lan từng 3 lần vào chung kết World Cup trong quá khứ (1974, 1978 và 2010), nhưng chưa một lần nâng cao chiếc cúp. Có thể tuyển Hà Lan không được coi là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch ở kỳ World Cup lần này nhưng dưới sự chèo lái của Van Gaal, họ có thể làm nên chuyện.

    Hiểu Phong - Zing.vn | 20:00 07/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...