MỚI NHẤT :
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Tuyển Brazil là ứng viên số 1 vô địch World Cup 2022

    20:21 Chủ nhật 06/11/2022

    Brazil, Argentina, Pháp, Anh và Tây Ban Nha là 5 đội tuyển có cửa vô địch World Cup 2022 cao nhất, theo sắp xếp từ nhà cái William Hill.

     - Bóng Đá

    Tuyển Tây Ban Nha (Tỷ lệ 8/1 - đặt một ăn 8): Tây Ban Nha dự World Cup 2022 với đội hình không thay đổi nhiều so với Euro 2020. Khác biệt là dàn cầu thủ trẻ trung, giàu khát vọng của "La Roja", dưới bàn tay HLV Luis Enrique dần trưởng thành. Tây Ban Nha ở World Cup 2022 sẽ không có ngôi sao tầm cỡ, nhưng là đội hình đồng đều.

     - Bóng Đá

    Pedri là ngôi sao được định giá cao nhất đội hình Tây Ban Nha hiện tại (90 triệu euro). Sức mạnh của "La Roja" nằm ở khả năng kiểm soát tuyến giữa vượt trội. Và Pedri là linh hồn trong những tình huống tổ chức lên bóng của Tây Ban Nha.

     - Bóng Đá

    Tuyển Anh (Tỷ lệ 7/1): dự World Cup 2022 với mục tiêu vô địch. Bốn năm trước, "Tam sư" vào bán kết World Cup. Sau đó, họ giành ngôi á quân Euro 2020. Lứa cầu thủ được xem là "Thế hệ vàng" mới của bóng đá Anh đã đến độ chín, do đó nhận kỳ vọng rất cao.

     - Bóng Đá

    HLV Gareth Southgate đang gánh trên vai trọng trách nặng nề. Thậm chí, thành tích ở World Cup 2022 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chiếc ghế của ông tại "Tam sư". Trước World Cup 2022, tuyển Anh chạy đà không tốt. Lối chơi của HLV Southgate được cho đã bị bắt bài, và cách ông sử dụng nguồn lực cầu thủ chưa thuyết phục được giới chuyên môn.

     - Bóng Đá

    Tuyển Pháp: (Tỷ lệ 6/1): Nhà đương kim vô địch gặp tổn thất nặng ở World Cup 2022, khi cặp tiền vệ số 1 Paul Pogba và N'Golo Kante vắng mặt. Trung vệ Raphael Varane đang chạy đua thời gian để hồi phục chấn thương. Các vị trí trụ cột khác của tuyển Pháp như Antoine Griezmann, Hugo Lloris không có phong độ tốt nhất. Lực lượng xáo trộn là lý do khiến tuyển Pháp không được đánh giá cao nhất tại World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Kylian Mbappe vẫn là ngôi sao sáng nhất của "Les Blues" tại giải đấu tới. Từ đầu mùa, Mbappe vướng một loạt rắc rối ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Tuy nhiên, Mbappe duy trì phong độ ổn, với 18 bàn sau 18 trận cho PSG.

     - Bóng Đá

    Tuyển Argentina (Tỷ lệ: 6/1): Argentina dự World Cup 2022 với đội hình được đánh giá đồng đều hơn so với 4 năm trước. Đội bóng xứ Tango không còn ở tình thế "lấy công bù thủ", khi đó có dàn trung vệ chất lượng là Cristian Romero, Lisandro Martinez và Nicolas Otamendi. Trên hàng công Argentina, Lautaro Martinez, Julian Alvarez sẽ chia lửa với Lionel Messi.

     - Bóng Đá

    Messi sẽ chơi kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Hai kỳ World Cup gần nhất, "El Pulga" đều chơi hay, nhưng không gồng gánh cả tập thể. Phong độ của Messi trước World Cup 2022 là lý tưởng, khi anh ghi 12 bàn và có 14 kiến tạo sau 18 trận ra sân cho PSG.

     - Bóng Đá

    Tuyển Brazil (Tỷ lệ: 4/1): Brazil dự World Cup 2022 với vị thế đứng đầu BXH FIFA. Selecao hiện sở hữu đội hình được định giá hơn 1 tỷ euro. Đây là giai đoạn bóng đá Brazil nở rộ tài năng, đặc biệt là trên hàng công. Kể từ sau World Cup 2006, đây được xem là đội hình mạnh nhất của tuyển Brazil ở một kỳ World Cup.

     - Bóng Đá

    Neymar sẽ không còn đơn độc trên hàng công tuyển Brazil. Bên cạnh anh còn có Vinicius Junior, Richarlison, Gabriel Jesus, Raphinha, Antony, Gabriel Martinelli, đều là những tiền đạo xuất sắc, trẻ trung và có phong độ tốt.

    Thanh Phong - Zing.vn | 19:33 06/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...