MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • Bài toán thay Pogba và Kante ở tuyển Pháp

    14:39 Chủ nhật 06/11/2022 | 1

    Sự vắng mặt của cả Paul Pogba lẫn N'Golo Kante khiến kế hoạch của tuyển Pháp bị xáo trộn trước thềm World Cup 2022.

     - Bóng Đá

     Pháp chịu tổn thất lớn khi không có Pogba và Kante tại World Cup 2022. Ảnh: Eurosport.

    Hôm 19/10, Chelsea thông báo Kante phải nghỉ thi đấu 4 tháng, qua đó chính thức nói lời chia tay World Cup 2022. Hai tuần sau, đến lượt Pogba được dự đoán không kịp bình phục chấn thương để đến Qatar thi đấu.

    Bất chấp không còn ở đỉnh cao phong độ như khi vô địch World Cup 2018, Pogba và Kante vẫn là hai ngôi sao chủ chốt trong đội hình "Les Blues". Việc tìm ra giải pháp thay thế cặp tiền vệ trung tâm này khiến HLV trưởng Didier Deschamps băn khoăn.

    Những sự thay thế

    ESPN nhận định sự vắng mặt của Pogba và Kante là bài toán đau đầu với HLV Deschamps. Trong hệ thống 3-4-1-2, Pogba và Kante luôn được "đóng đinh" cho hai suất tiền vệ trung tâm. Pogba sở hữu bộ kỹ năng toàn diện và chơi sáng tạo, trong khi Kante hoạt động chăm chỉ và chơi bao quát khắp sân.

    Cây viết chuyên theo dõi bóng đá Pháp Julien Laurens của ESPN cho rằng Aurelien Tchouameni và Adrien Rabiot sẽ là hai cầu thủ lãnh trách nhiệm thay Kante và Pogba ở tuyển Pháp.

    Tchouameni, bản hợp đồng 80 triệu euro của Real Madrid, nổi lên là sự thay thế lý tưởng. Cựu tiền vệ Monaco được xem là người kế thừa Pogba và Kante trong tương lai. Dù còn trẻ nhưng Tchouameni thể hiện ở Real từ đầu mùa 2022/23 cho thấy sự hứa hẹn.

    "Tchouameni mang lại nhiều năng lượng, có nền tảng kỹ thuật và thể chất phi thường", Pogba ấn tượng khi được chơi cạnh đàn em ở tuyển Pháp.

     - Bóng Đá

     Tchouameni nhiều khả năng đá chính ở World Cup 2022.

    Trong khi đó, Rabiot luôn là lựa chọn ưa thích của HLV Deschamps. Bất chấp ở World Cup 2018, tiền vệ 27 tuổi này từ chối góp mặt trong "danh sách chờ" của HLV Deschamps, khi Rabiot cho rằng anh đủ sức đá chính ở ĐTQG. Tiền vệ 27 tuổi này là điểm sáng hiếm hoi của Juventus ở mùa 2022/23.

    Với Tchouameni và Rabiot, HLV Deschamps kỳ vọng tuyến giữa của tuyển Pháp sẽ cho thấy chắc chắn, hiệu quả, luôn thi đấu chủ động và duy trì được nguồn năng lượng trong suốt trận.

    Tất nhiên, vẫn có sự rủi ro trong cách kết hợp này khi cả Tchouameni và Rabiot đều hiếm khi chơi cùng nhau và chưa được kiểm chứng năng lực ở những giải đấu tầm cỡ như World Cup.

    Trong tay HLV Deschamps vẫn còn nhiều lựa chọn ở khu trung tuyến như Matteo Guendouzi, Youssouf Fofana, Boubacar Kamara, Jordan Veretout, Eduardo Camavinga hay Khephren Thuram. Nhưng hầu hết đều là những nhân tố chưa tạo dựng được niềm tin.

    Tchouameni và Camavinga là đồng đội trong màu áo Real, nhưng vẫn là rủi ro lớn nếu Deschamps trao trọng trách đá chính ở ĐTQG cho bộ đôi ít kinh nghiệm này.

    Ở hai trận đấu gần nhất của tuyển Pháp trong tháng 9 gặp Áo và Đan Mạch, HLV Deschamps "đóng đinh" Tchouameni cho một suất đá chính, bên cạnh anh lần lượt là Fofana và Camavinga. Ở trận thua Đan Mạch 0-2 hôm 25/9, Tchouameni và Camavinga được xếp đá chính nhưng thi đấu mờ nhạt và ít tạo được sự liên kết với các tuyến.

    Lấy công bù thủ

    ESPN đánh giá "HLV Deschamps phải trông cậy vào phẩm chất ngôi sao của Karim Benzema (chủ nhân Quả bóng vàng 2022) và Kylian Mbappe để tránh khỏi thất bại ở World Cup".

    Benzema chờ 8 năm để được một lần nữa góp mặt ở World Cup. Tại EURO 2020, tiền đạo của Real chơi xuất sắc với 4 bàn. Màn trở lại của Benzema đem đến nhiều kỳ vọng cho CĐV Pháp.

    Với Mbappe, chân sút 23 tuổi ấp ủ tham vọng giành chức vô địch World Cup thứ hai trong sự nghiệp. Đây chắc chắn là nhiệm vụ khó khăn. Đi kèm với thành tích ghi bàn đáng nể trong suốt những năm qua (189 bàn sau 235 trận cho PSG), Mbappe cũng trở thành cầu thủ có quyền lực hàng đầu ở tuyển Pháp.

    Reuters bình luận "tuyển Pháp cần phiên bản hoàn hảo nhất của Mbappe để đối mặt với kỳ World Cup khó khăn".

     - Bóng Đá

     Tuyển Pháp trông cậy vào hàng công danh tiếng. Ảnh: Eurosport.

    Với Mbappe và Benzema, cùng sự hỗ trợ của Antoine Griezmann, Olivier Giroud hay Christopher Nkunku (người in dấu giày trong 55 bàn cho Leipzig mùa trước), Pháp sở hữu một trong những hàng công chất lượng nhất World Cup. Vấn đề lúc này nằm ở cách sắp xếp nhân sự và vận hành lối chơi của HLV Deschamps.

    Hào nhoáng của những ngôi sao trên hàng công tuyển Pháp che mờ những nhân tố ở hàng thủ. Trong bộ tứ hậu vệ giúp "Les Blues" đánh bại Croatia ở chung kết World Cup 2018, chỉ Raphael Varane và Benjamin Pavard có thể đảm bảo suất đá chính ở World Cup 2022.

    Lucas Hernandez phải cạnh tranh vị trí hậu vệ trái với Ferland Mendy, người vừa cùng Real vô địch Champions League. Trong khi Samuel Umtiti không còn chỗ đứng ở "Les Blues" vì phong độ chạm đáy.

    Presnel Kimpembe, Dayot Upamecano, Jules Kounde hay William Saliba là những trung vệ còn lại trong tay HLV Deschamps. Nhưng nhóm này vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng năng lực. Vì thế, phong độ của hàng thủ "Les Blues" ở World Cup 2022 là dấu hỏi lớn.

    Pháp lên ngôi vô địch World Cup 2018 nhờ sự đồng đều ở các tuyến và dàn trụ cột đạt điểm rơi phong độ. Hiện tại, nếu nhìn vào quá trình chuẩn bị của ĐTQG trong những tháng qua, những CĐV lạc quan nhất của "Les Blues" có lý do để lo lắng.

    Thời gian không còn nhiều để HLV Deschamps tiếp tục thử nghiệm. Hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup của "Les Blues" gian nan hơn bao giờ hết.

    Duy Luân - zingnews | 14:05 06/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...