MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Tường thành kiên cố của Atletico Madrid

    13:00 Thứ tư 29/07/2015

    Cùng với sự có mặt của Filipe Luis trong đội hình, hàng thủ Atletico Madrid giờ đang tập trung bốn cầu thủ có chiều cao lý tưởng.

    (BongDa.com.vn) – Cùng với sự có mặt của Filipe Luis trong đội hình, hàng thủ Atletico Madrid giờ đang tập trung bốn cầu thủ có chiều cao và thể hình lý tưởng để cùng nhau hợp thành bức tường kiên cố.

    Chiều cao của các cầu thủ Atletico Madrid. Ảnh: Internet.
    Chiều cao của các cầu thủ Atletico Madrid. Ảnh: Internet.

    Không phải ngẫu nhiên HLV Diego Simeone muốn có lại Filipe Luis. Nhờ cầu thủ người Brazil sở hữu chiều cao 1.82 mét, bốn hậu vệ của đội chủ sân Vicente Calderon lúc đều có chiều cao khá ngang nhau. Được biết, Diego Godin cao 1.85 mét, Gimenez có 1.85 mét và Juanfran cao 1.82 mét. Như vậy, chiều cao trung bình của bốn hậu vệ Atletico Madrid là 1.83 mét.

    Trong bóng đá, đây kỳ thực là hàng thủ có thể hình rất lý tưởng. Thông thường, nhiều đội bóng mạnh chỉ có hai trung vệ là những người có chiều cao vượt trội nhất. Trong khi đó, hai cầu thủ chạy cánh hiếm khi thuộc dạng “cây sào” vì cao quá sẽ khiến tốc độ di chuyển bị hạn chế. Mà đã đá cánh, họ sẽ phải thường xuyên đua nước rút với “những đứa con của thần gió”.

    Dữ kiện trên càng cho thấy HLV Simeone đang sở hữu bộ tứ vệ hết sức lý tưởng. Việc có chiều cao tốt giúp hàng thủ Atletico đủ sức chống chọi với những tiền đạo dù thuộc triết lý chơi không chiến hay kỹ thuật chăng nữa. Ngoài ra, hàng thủ có chiều cao tốt cũng trở thành vũ khí lợi hại trong các tình huống bóng chết của Atletico khi mang về nhiều bàn thắng trong hai mùa gần đây.

    So với Real Madrid và Barcelona thì Atletico Madrid là đội có chiều cao trung bình tứ vệ tốt nhất. Nhìn sang Real Madrid, chiều cao trung bình của họ với Sergio Ramos, Raphael Varane, Dani Carvajal và Marcelo là 1.80 mét. Sergio Ramos và Raphael Varane có chiều cao 1.83 mét và 1.91 mét. Tuy nhiên, Dani Carvajal chỉ cao 1.73 mét, còn Marcelo là 1.74 mét.

    Trong khi đó, Barcelona có chiều cao trung bình chỉ ở mức 1.76 mét. Nơi hàng thủ, chỉ mình Gerard Pique cao 1.92 mét là lý tưởng, còn Mascherano và Dani Alves chỉ cao 1.71 mét, trong khi Jordi Alba là 1.7 mét. Trong quá khứ, Barcelona thường “chết” vì những pha bóng chết khi hàng thủ quá lùn khiến họ thất thế trong các pha bóng đấu tay đôi với những đối thủ cao to.

    Một chi tiết nữa cho thấy Atletico Madrid là đội có tuyến sau lý tưởng nhất là vị trí thủ môn. Theo đó, Oblak có chiều cao 1.86 mét, trong khi Keylor Navas (Real Madrid) và Claudio Bravo (Barcelona) chỉ cao 1.85 mét. Thiết nghĩ, với bộ tứ vệ có chiều cao trung bình 1.83 mét dựng lên trước khung thành, đó sẽ giống như bức tường sừng sững cản bước các tiền đạo đối phương.

    Rồi nếu xuyên thủng tường thành này, vẫn còn đó một thủ thành cao 1.86 mét đứng trong khung gỗ…

    T.Y - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...