Qua trang chủ Chelsea, HLV Thomas Tuchel trả lời câu hỏi liệu vui vẻ hay lo lắng khi các cầu thủ tập trung cùng các ĐTQG: "Tất nhiên là cả 2 cảm giác. 1 mặt chúng tôi vui mừng khi các cầu thủ có thời gian thi đấu cùng đội tuyển. Họ cảm thấy tự hào khi đại diện cho quốc gia, là những cầu thủ hay nhất được ra sân và tôi hoàn toàn thấu hiểu cảm xúc ấy."
"Mặt khác, chúng tôi sẽ muốn dưỡng sức cho các cầu thủ nhất định, giữ họ ở lại Cobham thay vì rời đi với các đội tuyển, để chúng tôi có thể làm việc cùng với họ.
Chúng tôi muốn dành quãng nghỉ này để trao cho các cầu thủ một vài ngày nghỉ, tạm ngưng và thư giãn, trước khi trở lại sau giai đoạn ngắn và sẵn sàng nỗ lực tập luyện."
"Chúng tôi muốn chăm sóc các cầu thủ vừa phục hồi chấn thương, nhưng đôi khi tình hình là nếu họ lên tuyển và có những phút ra sân thì có thể cũng tốt.
Khi lên kế hoạch, chúng tôi xem xét nơi các cầu thủ sẽ di chuyển và họ sẽ thi đấu bao lâu. Đây chắc chắn là trường hợp của các cầu thủ như N’Golo (Kante) hay Christian (Pulisic). Trong vài tuần qua, họ mới chỉ rèn luyện lấy lại thể lực, nhưng vẫn được tự do tập trung cùng đội tuyển.
Chelsea vừa hy vọng những phút thi đấu sẽ giúp họ cải thiện trạng thái, vừa hy vọng họ sẽ không dính chấn thương. Không chỉ N’Golo và Christian, mà là với mọi tuyển thủ của Chelsea. Chúng tôi hoàn toàn không kiểm soát được nên đúng là tôi luôn hơi lo sợ việc các cầu thủ rời đi."
Buổi tập đầu tiên của Thomas Tuchel tại Chelsea: