MỚI NHẤT :
  • 'Tân bình' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Từ Ronaldo đến Greenwood: Các cầu thủ dính chàm vì tình dục

    16:59 Thứ ba 05/07/2022 | 2

    BongDa.com.vn Mới đây đã có thêm một cầu thủ Premier League dính nghi án hiếp dâm, tội danh này không phải thứ xa lạ trong giới bóng đá.

     

    Mason Greenwood

    Greenwood đã bị bắt giữ sau khi bị bạn gái cũ cáo buộc đã tấn công tình dục cô. Theo báo chí Anh, các thẩm phán đã cho tiền đạo này gia hạn hầu tòa lần thứ hai, anh hiện đã được tại ngoại trong khi chờ điều tra thêm. Greenwood, ra mắt Manchester United vào tháng 3 năm 2019, đã ký hợp đồng 4 năm vào tháng 2 năm ngoái sau khi tiến bộ qua các cấp độ trẻ. Hiện anh đang bị Quỷ đỏ đình chỉ.

    Cristiano Ronaldo

    Vào tháng 4 năm 2017, tạp chí Der Spiegel của Đức đã đăng tải cáo buộc hiếp dâm của một người phụ nữ tên Kathryn Mayorga đối với Ronaldo. Trước đó, Mayorga đã đồng ý với một thỏa thuận vào tháng 1 năm 2010 để đổi lấy khoản tiền 375.000 đô với điều kiện cô ém nhẹm chuyện này.

     - Bóng Đá

     Vụ việc của Ronaldo đã gây rúng động một thời gian.

    Tuy nhiên Mayorga đã quyết định công khai câu chuyện vào tháng 9 năm 2018, khi phong trào Me Too đang nở rộ. Sau nhiều năm, CR7 vẫn phủ nhận tội trạng, khẳng định việc quan hệ giữa hai người là tự nguyện. Mới đây luật sư của anh thậm chí còn đòi tiền ngược lại đối phương.

    Neymar

    Neymar bị buộc tội vào tháng 6 năm 2019 vì cưỡng bức một phụ nữ trong một khách sạn ở Paris. Trong một thời gian dài, câu chuyện đã thống trị các tiêu đề trên báo chí. Sau đó, Neymar đã phải chia sẻ những nội dung, mà theo anh là những trao đổi trên Whatsapp giữa anh và người phụ nữ này. Neymar tuyên bố rằng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc công khai chúng để chứng tỏ rằng không có gì thực sự xảy ra. Vụ kiện đã bị đình trệ do thiếu bằng chứng.

    Benjamin Mendy

    Benjamin Mendy của Manchester City hiện đang phải đối mặt với 9 cáo buộc liên quan đến 6 người phụ nữ. Cầu thủ này dính 7 cáo buộc hiếp dâm liên quan đến 4 phụ nữ, 1 cáo buộc tấn công tình dục.

    David de Gea

    Thủ môn của Manchester United, David De Gea đã được đề cập trong một cuộc điều tra về cáo buộc tấn công tình dục bởi một nhân chứng được bảo vệ. Nhân chứng này cho biết anh đã sắp xếp một cuộc gặp giữa 2 cầu thủ dưới 21 tuổi Tây Ban Nha với một phụ nữ trong một khách sạn ở Madrid vào năm 2012 .

    Nhân chứng nữ cho biết rằng cô đã bị đe dọa và ép buộc quan hệ tình dục với Iker Muniain của Athletic Bilbao và một cầu thủ dưới 21 tuổi khác mà cô không thể xác định được danh tính vào năm 2012.

    De Gea phủ nhận cáo buộc. Ảnh: Internet.

     De Gea từng dính nghi án tấn công tình dục 10 năm trước.

    Karim Benzema

    Karim Benzema bị kết tội âm mưu sử dụng băng sex để tống tiền đồng đội. Anh là là 1 trong 5 người bị đưa ra xét xử vào năm ngoái vì nỗ lực tống tiền Mathieu Valbuena. Cuộc tranh cãi đã làm rúng động làng bóng đá Pháp và tiền đạo của Real Madrid bị loại khỏi đội tuyển trong nhiều năm. Benzema đã liên tục bác bỏ những cáo buộc, tuyên bố rằng tất cả những gì anh muốn làm là giúp Valbuena loại bỏ đoạn phim riêng tư đó.

    Adam Johnson

    Năm 2016, cựu cầu thủ Middlesbrough, Manchester City và Sunderland bị kết án 6 năm tù vì tấn công tình dục một CĐV 15 tuổi.

    Thanh Vũ - theo saigonthethao.vn | 16:29 05/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...