MỚI NHẤT :
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Ronaldo đòi bồi thường 626.000 USD

    21:49 Thứ bảy 02/07/2022 | 4

    Liên quan đến cáo buộc hiếp dâm Kathryn Mayorga năm 2009 ở Las Vegas, phía Cristiano Ronaldo yêu cầu luật sư của cô gái bồi thường 626.000 USD.

    Theo AS, Cristiano Ronaldo và đội ngũ pháp lý đã yêu cầu luật sư của Kathryn Mayorga là Leslie Mark Stovall bồi thường số tiền 626.000 USD. Đây là kết quả của vụ kiện bất thành về việc Ronaldo cưỡng hiếp Kathryn ở Las Vegas hơn một thập kỷ trước.

    Peter Christiansen, luật sư của Ronaldo, muốn Stovall phải chịu trách nhiệm về những tổn thất gây ra cho ngôi sao MU. Luật sư của Kathryn từng yêu cầu CR7 chi trả hàng triệu USD trong vụ kiện.

     - Bóng Đá

    Ronaldo vướng vào rắc rối với cô nàng Kathryn Mayorga.

    Liên quan tới vụ kiện, thẩm phán Jennifer Dorsey từng trục xuất Stovall khỏi tòa án vào ngày 10/6 vì “hành động thiếu thiện chí”. Lý do là vị luật sư này sử dụng các tài liệu mật rò rỉ, bị đánh cắp trong cuộc trò chuyện giữa Ronaldo và luật sư.

    Hôm 12/6, liên quan đến cáo buộc Cristiano Ronaldo hiếp dâm năm 2009 ở Las Vegas của Kathryn Mayorga, vụ kiện đã bị bác bỏ bởi thẩm phán Jennifer Dorsey.

    Trong phán quyết dài 42 trang được đưa ra, thẩm phán Dorsey nói việc bác bỏ hoàn toàn vụ án và không có lựa chọn kháng cáo là hình phạt nghiêm khắc. Vị thẩm phán này cho rằng Ronaldo bị tổn hại bởi hành vi của Stovall.

    “Tôi thấy việc mua và tiếp tục sử dụng những tài liệu này có ý xấu, và việc trừng phạt Stovall đơn giản sẽ không thể xóa bỏ thành kiến đối với Ronaldo, vì các tài liệu bị rò rỉ và nội dung bí mật trong đó đã được thêu dệt thành những tuyên bố của Kathryn Mayorga”, thẩm phán Dorsey cho biết.

    Ronaldo gặp gỡ Mayorga tại Las Vegas (Mỹ) vào năm 2009 và cả hai có qua đêm với nhau. Sau đó, người phụ nữ này gọi điện đến Sở Cảnh sát Las Vegas, báo rằng cô là nạn nhân của một vụ tấn công tình dục và được đưa tới bệnh viện.

    Tuy nhiên, Kathryn Mayorga từ chối nhận dạng hoặc tiết lộ nơi xảy ra vụ việc. Vì vậy, cảnh sát không thể tiến hành bất kỳ cuộc điều tra nào.

    Năm 2010, Kathryn Mayorga và Ronaldo có một thỏa thuận về vụ việc này. Kathryn nhận 350.000 USD để giữ im lặng. Tuy nhiên vào tháng 8/2018, người phụ nữ này thông qua tạp chí Der Spiegel (Đức) lật lại vụ việc.

    Với sự trợ giúp của tạp chí này, Kathryn tuyên bố việc Ronaldo hiếp dâm mình. Một đoạn video ghi lại cảnh Mayorga khóc trong vòng tay bố mẹ 9 năm sau nghi án hiếp dâm cũng được đăng tải.

    Ronaldo luôn khẳng định bản thân vô tội. Tháng 7/2019, văn phòng luật sư quận Clark (Mỹ) thông báo sẽ không truy tố hình sự Ronaldo trong vụ cáo buộc hiếp dâm phụ nữ Mỹ có tên Kathryn Mayorga vào năm 2009.

    Đầu năm nay, vụ án lại tiếp tục gây xôn xao dư luận khi luật sư Stovall nói vụ án cưỡng hiếp của Ronaldo được một quan chức cấp cao của Mỹ từ chối và che đậy.

    Cầu thủ 37 tuổi liên tục phủ nhận những cáo buộc và khẳng định mối quan hệ với Mayorga có sự đồng thuận giữa hai bên. Đây được coi là scandal lớn bậc nhất sự nghiệp siêu sao người Bồ Đào Nha.

    Hiểu Phong - Zing.vn | 17:35 02/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...