MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Từ Ngoại hạng Anh đến Champions League: Có một Quỷ đỏ khó bị đánh bại

    07:56 Chủ nhật 30/08/2015

    Bất bại tại Premier League và giành quyền góp mặt tại vòng bảng Champions League một cách nhẹ nhàng, Man United đang có một phong độ khá ấn tượng.

    (BongDa.com.vn) – Bất bại tại Premier League và giành quyền góp mặt tại vòng bảng Champions League một cách nhẹ nhàng, Man United đang có một phong độ khá ấn tượng. Nhưng đi trên hai con đường ấy là hai bộ mặt khác nhau hoàn toàn của Quỷ đỏ.

    Man United đang có một phong độ khá ấn tượng. Ảnh: Internet.
    Man United đang có một phong độ khá ấn tượng. Ảnh: Internet.
    T
    ừ đầu mùa giải, đã có ý kiến cho rằng bên cạnh Chelsea thì nước Anh có thể đặt hy vọng vào Man United để lấy lại danh dự bởi Man City vẫn còn khá non nớt, Arsenal lại thiếu bản lĩnh. Và tuy chỉ mới là vòng sơ loại thôi nhưng Man United đã cho thấy phần nào sức mạnh cũng như kinh nghiệm của mình tại đấu trường lớn khi đã vượt qua Club Brugge không mấy khó khăn.

    Thế nhưng Man United ở đấu trường quốc nội lại trình diễn một bộ mặt khá thất vọng. Dù thắng hai hòa một sau ba trận tại Ngoại hạng Anh nhưng không vì thế mà người ta hài lòng với thầy trò ông Van Gaal bởi 7 điểm họ có được phần lớn chỉ dựa vào may mắn là chính.

    Sự hai mặt đó bộc lộ ở ngay chính những ngôi sao của Man United. Cả Memphis Depay và Wayne Rooney đã có những màn trình diễn như lên đồng tại Champions League dù khi về Ngoại hạng Anh họ như là cái bóng của chính mình. Nhưng có vẻ như tổ đãi họ khi mà cả hai đều có thể ghi bàn dễ dàng tại giải đấu châu lục, điều mà trở nên quá khó khăn trong 3 trận trong nước.

    Thất thường là vậy nhưng đó mới chính là sự đáng sợ của Man United đến lúc này. Nên nhớ rằng sau 5 trận, hàng phòng ngự của Quỷ đỏ chỉ để thua có 1 bàn từ pha phản lưới nhà của Michael Carrick. Đó là một yếu tố quan trọng đảm bảo Man United không bị thua trong những trận đã qua.

    Điều đó là một tín hiệu đáng mừng vì khả năng phòng ngự luôn là điểm yếu của Man United trong vài năm trở lại đây. Thế mà giờ đây họ đang đi lên từ sự xuất sắc của hàng phòng ngự. Năm trận đã qua, dù trận hay trận dỡ nhưng những cầu thủ phòng ngự của Man United vẫn xứng đáng nhận được những lời khen.

    Bên cạnh đó sự may mắn là điều không thể phủ nhận trong chuỗi trận ấn tượng vừa qua của Quỷ đỏ. Gặp Tottenham thì cầu thủ đối phương ghi bàn giúp Man United có trọn vẹn 3 điểm đầu tiên. Đá với Newcastle thì xà ngang cũng giúp họ giữ một điểm quý giá. Rõ ràng trong hoàn cảnh như thế này, có ai muốn gặp một đội được thần may mắn đứng về phía họ?

    Ở mặt trận tấn công dù đang bị khá nhiều chỉ trích nhưng nếu đứng ở một góc độ khác thì chúng ta cũng thấy được điều tích cực đó việc có nhiều cầu thủ của Quỷ đỏ thay nhau tỏa sáng. Đó là Adnan Januzaj, Depay, Rooney, Marouane Fellaini và cả Ander Herrera. Với một HLV như Van Gaal thì ông còn đòi hỏi gì hơn khi đội bóng của ông đã biết ghi bàn khá đều từ tiền đạo đến tiền vệ cánh, tiền vệ trung tâm. Điều đó tạo nên một Man United rất khó đoán.

    CĐV của Quỷ đỏ luôn đòi hỏi khá cao về đội bóng của mình nhưng đây chỉ là những trận đầu tiên, họ cũng nên lấy làm hài lòng với những gì thầy trò Van Gaal đã làm được. Đó có thể là một Man United chưa hào hoa, chưa dũng mãnh và thất thường nhưng đấy lại là một Quỷ đỏ rất khó bị đánh bại bởi sự khó đoán trong ngay chính sự thất thường của mình. Và nên nhớ rằng một khi đội bóng chưa bị đánh bại thì họ đã mang lại niềm vui cho người hâm mộ.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...