MỚI NHẤT :
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Tự mãn, Sancho sớm muộn cũng lụi tàn như Dele Alli

    12:12 Chủ nhật 10/09/2023

    BongDa.com.vn Mùa hè năm 2021, Man United chấp nhận chi ra con số 73 triệu bảng cho một cầu thủ mới 21 tuổi là Jadon Sancho. Lý do bởi trong màu áo Borussia Dortmund, chàng trai ấy là một trong những ngôi sao hay nhất ở vị trí của mình.

     

    21 tuổi, dù chưa được xếp vào hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu thế giới hay có cơ hội giành QBV nhưng khi ấy Jadon Sancho đã khiến cả Bundesliga khiếp sợ với tốc độ, kỹ thuật, nhãn quan và sự tự tin xuất chúng. Một tương lai đang mở ra phía trước với biết bao hào quang đáng chờ đợi. Và khi CLB từng 20 lần vô địch nước Anh bỏ ra gần 90 triệu euro để mang anh về thì trong thâm tâm Sancho khó tránh khỏi sự tự mãn.

     - Bóng Đá

     Sancho công khai bật Ten Hag vì bị loại khỏi trận Arsenal.

    Những ngày gần đây, thông tin Jadon bật lại ông thầy của mình là Erik ten Hag càng chứng minh điều đó. Được biết lý do Sancho phải rời Man City (đội bóng khi anh còn là cầu thủ học viện) bởi Jadon không chấp nhận theo khuôn phép mà Pep Guardiola đưa ra nên quyết ra đi tìm cơ hội ra sân nhiều hơn. Cần phải nói thêm rằng, người bạn khi ấy của Sancho là Phil Foden đã quyết định ở lại và nhất nhất theo sự chỉ dẫn của cựu HLV Barcelona nên tiến bộ vượt bậc trong những năm qua.

    Không phủ nhận việc Jadon Sancho quyết định rời Man City là đúng, ít nhất đã được chứng minh trong thời gian anh chơi bóng tại Borussia Dortmund. Như đã nói, phiên bản Sancho tại Signal Iduna Park là mẫu cầu thủ tấn công mà bất kỳ đội bóng nào cũng thèm muốn. Thậm chí nếu so sánh với hiện tại thì độ “hot” của Sancho ngày ấy chẳng kém Jude Bellingham.

    Tuy nhiên, cái sai của anh là lưu giữ những gì tại Dortmund và tự mãn với chính bản thân mình khi sang Man United mà không hiểu đây là môi trường mới, đội bóng mới, lối chơi mới. Xét về nhiều mặt, Dortmund khó thể so sánh với đội chủ sân Old Trafford. Cho nên nếu không đặt tâm thế “bắt đầu từ con số 0” thì các ngôi sao rất dễ đánh mất chính mình.

     - Bóng Đá

     Ten Hag đã tạo nhiều cơ hội để Sancho thể hiện.

    Và điều đáng buồn đã xảy ra với chính Sancho bởi anh không còn là chính mình từ khi cập bến Nhà hát của những giấc mơ. Một Sancho đầy tự tin, tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng gieo rắc kinh hoàng cho đối phương gần như biến mất hoàn toàn mà thay vào đó là một cầu thủ thiếu sức sống, dễ bị bắt bài và gần như vô hại. Nhiều phân tích cho rằng tuyển thủ Tam Sư đến đây không đúng thời khi M.U đang rối ren. Nhưng ngay cả khi đã được Erik ten Hag tin tưởng tạo nhiều cơ hội mà anh vẫn chẳng tiến bộ thì trách ai được bây giờ?

    Ngay sau thông tin Ten Hag chia sẻ Sancho không đáp ứng được giáo án tập luyện nên bị loại ở trận đấu với Arsenal thì hàng loạt tờ báo đã lật lại các thông tin cũ. Có thể kể đến việc Cristiano Ronaldo từng bóng gió cho rằng những cầu thủ trẻ M.U (bao gồm Sancho) lười tập và không cầu tiến.

    Hay Sancho bị loại khỏi tuyển Anh thời gian dài vì “bệnh ngôi sao” nên không được lòng Gareth Southgate. Và thậm chí Chelsea đã từ chối mua cựu sao Dortmund hè qua vì cho rằng anh có vấn đề về tư duy chơi bóng. Nếu những điều trên là đúng thì quả thật Ten Hag có lý khi đánh giá thấp chân chạy cánh người Anh.

     - Bóng Đá

     Không thay đổi, Sancho sẽ sớm đi lại con đường của Dele Alli.

    Nhìn Sancho hiện tại dễ liên tưởng về một ngôi sao người Anh khác, từng được đánh giá rất cao nhưng vì thái độ không tốt nên sớm lụi tàn sự nghiệp. Đó chính là Dele Alli. Cựu tiền vệ Tottenham Hotspur nổi lên là tài năng xuất chúng của xứ sương mù nhưng theo nhận xét của Jose Mourinho là “lười học hỏi, thích ăn chơi” nên sự nghiệp xuống dốc không phanh dù mới 27 tuổi. Nếu Sancho không nhanh chóng lấy lại tinh thần và cải thiện tính cách ở tuổi 23, viễn cảnh lụi tàn cũng sẽ sớm hiển hiện ngay trước mắt.

    Còn nhớ tại EURO 2020, bộ ba Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka là 3 người đá hỏng trong loạt đá 11m ở trận chung kết khiến Anh thất bại trước Italia. Sau đó dư luận xứ sương mù trút cơn thịnh nộ vào 3 ngôi sao này suốt thời gian dài. Nhưng vượt lên tất cả, Saka lẫn Rashford đều đã chứng minh được tài năng trên sân cỏ, qua đó đóng vai trò không thể thay thế nơi đội hình Arsenal và Man United. Trong khi đó Sancho lại đang chìm nghỉm trong mớ hỗn độn do chính mình tạo ra.

    Có lẽ đã đến lúc Jadon Sancho hãy quên đi những ký ức đẹp trong màu áo Borussia Dortmund để làm lại từ đầu, nếu không ở Man United thì cũng có thể tại một bến đỗ khác. Mới 23 tuổi, chưa có gì là quá muộn nếu như anh thật sự muốn chạm đến những nấc thang mới trong sự nghiệp.

    (Bạn đọc: Tú Tri)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 11:42 10/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...