MỚI NHẤT :
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • 'Từ khi bắt đầu làm HLV, tôi đã ước mơ được dẫn dắt Barca'

    10:44 Thứ tư 29/04/2020

    BongDa.com.vn Huyền thoại Blaugrana thổ lộ mơ ước được quay lại dẫn dắt đội bóng cũ.

    Ronald Koeman được kỳ vọng sẽ sớm trở thành HLV của Barcelona. Trước đó, chiến lược gia này xác nhận trong hợp đồng giữa ông với đội tuyển Hà Lan có điều khoản cho phép ông trở lại sân Camp Nou ngay sau khi cùng Hà Lan kết thúc chiến dịch EURO 2020. Tuy nhiên sau đó, đại dịch corona bùng phát, EURO bị lùi sang năm 2021.

    Koeman remains committed to Netherlands until after Euro’s - Bóng Đá

     Koeman là học trò của Johan Cruyff ở Barca.

    Koeman luôn khẳng định ông sẽ gắn bó với Cơn lốc màu da cam ở giải đấu tới, dù vậy cũng thừa nhận bản thân muốn làm việc với Barcelona: "Mong muốn cống hiến của tôi với đội tuyển Hà Lan vẫn nguyên như cũ. Dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia đến hết EURO 2021. Tôi không hề muốn tiết lộ điều khoản hợp đồng này, nhưng nó đã được công khai và giờ tôi sẽ không phủ nhận."

    "Kể từ khi bắt đầu làm HLV tôi đã có 2 mơ ước: một, được trở thành HLV đội tuyển quốc gia của Hà Lan. Và hai, một ngày nào đó sẽ trở thành HLV Barcelona."

    "Dù sao Barcelona cũng đang có người dẫn dắt, và ông ấy đang làm rất tốt. Tôi chỉ có thể nói là thời gian sẽ giải đáp mọi thứ. Đại dịch này đã dạy chúng ta biết được rằng tất cả có thể thay đổi chỉ sau một đêm. Hãy chờ đợi và xem những gì sẽ đến với chúng ta."

    Hoài Thu | 10:14 29/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...