MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Từ ĐTQG đến U22 Việt Nam: Các sao HAGL chứng tỏ giá trị

    12:21 Chủ nhật 08/09/2019 | 4

    BongDa.com.vn Ở đợt tập trung của ĐTQG và U22 Việt Nam lần này, dễ thấy các cầu thủ thuộc biên chế HAGL đóng vai trò rất quan trọng.

    Từ ĐT Việt Nam ...

    Trong bối cảnh những trụ cột của CLB Hà Nội như Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Văn Kiên đều bị vắt kiệt sức sau trận bán kết lượt về liên khu vực Trung Nam Á, bộ khung của ĐT Việt Nam được HLV Park Hang-seo xây dựng xung quanh các cầu thủ HAGL.

    Từ ĐTQG đến U22 Việt Nam: Các sao HAGL chứng tỏ giá trị - Bóng Đá

      Tuấn Anh có màn trình diễn trong trận đấu với ĐT Thái Lan.

    Trong trận đấu với ĐT Thái Lan, đã có 3 cái tên trong đội hình xuất phát ĐT Việt Nam đến từ Phố Núi, đó là Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Văn Toàn. Và cả 3 đã có một trận đấu tròn vai, để lại nhiều dấu ấn.

    "Duy Pinky" trong ngày thay thế cho Văn Hậu đã thi đấu đầy nỗ lực ở hành lang cánh trái và thường xuyên đối đầu với Tristian Do và Thitipan Puangchan. Tuấn Anh càng tuyệt vời hơn khi anh quán xuyến tốt khu trung tuyến và khoá chặt mũi giáp công lợi hại của đội bạn - Chanathip Songkrasin. Trong khi đó, Văn Toàn với tốc độ và sự khéo léo của mình đã có 2 cơ hội băng xuống, dứt điểm khiến khán giả tại Thammasat phải thót tim. Và xin đừng quên, Văn Toàn cũng là đội phó của ĐT Việt Nam ở đợt tập trung này.

    Từ ĐTQG đến U22 Việt Nam: Các sao HAGL chứng tỏ giá trị - Bóng Đá

     Văn Toàn thi đấu năng nổ trên hàng công ĐT Việt Nam trận gặp ĐT Thái Lan.

    Sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo tiếp tục đưa "quân bầu Đức" vào sân. Nguyễn Công Phượng - người trên lý thuyết vẫn thuộc biên chế HAGL (đang được cho Sint-Truiden mượn) và Vũ Văn Thanh (vào sân thay Trọng Hoàng). Và cả 2 cũng có màn trình diễn đáng khen.

    Trên băng ghế dự bị, HAGL vẫn còn 1 cái tên không được ra sân đó là Lương Xuân Trường.

    ... đến U22 Việt Nam

    Nhìn vào danh sách U22 Việt Nam, có thể thấy HAGL là đội bóng đóng góp số cầu thủ nhiều thứ 3 với 3 cái tên: Triệu Việt Hưng, Phan Thanh Hậu, Trần Bảo Toàn (xếp sau SHB Đà Nẵng đóng góp 4 người, Viettel cũng góp 4 người). Và ở đó, các chàng trai Phố Núi lại cho thấy vai trò quan trọng của mình.

    Từ ĐTQG đến U22 Việt Nam: Các sao HAGL chứng tỏ giá trị - Bóng Đá

     Việt Hưng đeo băng đội trưởng của U22 Việt Nam.

    Theo đó, Triệu Việt Hưng sẽ mang băng đội trưởng U22 Việt Nam chinh chiến trong trận đấu với U22 Trung Quốc chiều nay (08/09). Những nỗ lực cống hiến của anh tại các trận đấu vòng loại U23 châu Á 2020 đã được ghi nhận, hôm nay được đền đáp xứng đáng.

    Chất lượng cầu thủ của HAGL thì không phải bàn nhiều khi họ được đào tạo bài bản và có nhân cách chuẩn mực. Giờ đây, tuy đội bóng vẫn ngụp lặn ở cuộc đua trụ hạng ở V-League nhưng những nhân tố của họ vẫn hội tụ nhiều yếu tố đặc biệt để chinh chiến và cống hiến tốt cho các ĐTQG.

    Đăng Huy | 12:15 08/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...