MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Từ chối Newcastle, Leno chốt bến đỗ bất ngờ sau khi rời Arsenal

    17:25 Chủ nhật 03/04/2022 | 3

    BongDa.com.vn Thủ thành người Đức dự kiến sẽ nói lời chia tay Arsenal khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè mở cửa.

     

    Leno thăng tiến ở Arsenal 

    Arsenal dự kiến sẽ trải qua một kỳ chuyển nhượng bận rộn trong mùa Hè, mà trước tiên là củng cố hàng công bằng một vài tiền đạo trung tâm chất lượng, với việc Alexandre Lacazette và Eddie Nketiah gần như chắc chắn sẽ rời đi sau khi đáo hạn hợp đồng. Ngoài ra, HLV Mikel Arteta còn được cho là có kế hoạch nâng cấp cả tuyến giữa.

    Ở chiều hướng ngược lại, tất nhiên là cũng sẽ có không ít ngôi sao bước qua cánh cửa rời khỏi Emirates. Bên cạnh việc rời đi vì hết hạn hợp đồng, một số trường hợp đặc biệt dự kiến sẽ tìm cách chia tay Arsenal để được thi đấu thường xuyên hơn, điển hình như Bernd Leno.

    7 cầu thủ có thể rời Arsenal vào tháng Giêng - Bóng Đá

     Leno trên đường rời khỏi Arsenal. 

    Tưởng chừng như sẽ trở thành phương án dự phòng, nhưng Arteta lại bất ngờ chọn Aaron Ramsdale làm lựa chọn số một trong khung gỗ của Arsenal mùa này, buộc Leno phải liên tục góp mặt trên băng ghế dự bị. Hơn nữa, trong bối cảnh Pháo thủ cũng đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ một thủ môn khác là Matt Turner, thì Leno lại càng có lý do để quyết tâm rời khỏi Emirates. 

    Giới truyền thông cho hay, thủ thành người Đức đã lọt vào tầm ngắm của Newcastle United, nhưng dự kiến Leno sẽ không đầu quân cho CLB vùng Tyneside. Thay vào đó, BBC dẫn nguồn từ Daily Star cho hay, Leno đã sẵn sàng từ chối Newcastle để trở lại chơi bóng ở Bundesliga.

    Huỳnh Phong | 16:55 03/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...